1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Phá đường dây chuyên bẻ gương xe "xịn"

(Dân trí) - Thời gian gần đây, có nhiều độc giả của báo Dân trí tại Nghệ An đã phản ánh về việc nhiều xe ô tô xịn, xe đắt tiền như Lexus, BMV, Mercedec, Rangerove, Camry, Porsche… bị kẻ trộm cạy lấy gương bán.

Phá đường dây chuyên bẻ gương xe xịn
Nhiều xe "xịn" ở địa bàn TP Vinh thời gian qua bị bọn trộm cắp bẻ gương không thương tiếc (ảnh minh họa).

Thời gian gần đây có rất nhiều độc giả của báo Dân trí tại Nghệ An phản ánh về việc nhiều xe ô tô xịn, xe đắt tiền như Lexus, BMV, Mercedec, Rangerove, Camry, Porsche… bị kẻ trộm cạy lấy gương bán.

Anh Thắng - chủ nhân của chiếc xe Mercedec, trú ở phường Vinh Tân cho biết: “Hồi đầu tháng 12, tôi đỗ xe ở vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai vào quán cà phê uống nước với bạn bè. Khi ra về thì thấy gương chiếc xe bị mất mà không rõ nguyên nhân. Nhiều bạn bè của tôi cũng bị mất trộm tương tự. Tôi đã trình báo sự việc với cơ quan công an.”, anh Thắng cho biết.

Cũng theo anh Thắng, tình trạng kẻ gian lấy cắp gương xe (chủ yếu lấy mặt gương) diễn ra trên địa bàn thành phố là rất phổ biến, bọn chúng thường trộm cắp gương của những loại xe ô tô đắt tiền với những loại gương giá trị 10- 15 triệu đồng/cặp rồi bán lại với giá chỉ khoảng 7-8 triệu đồng/cặp.

Sau khi nhận được tin báo của các chủ phương tiện, Công an thành phố Vinh đã tổ chức lực lượng bám sát các địa bàn trọng yếu ở thành phố này. Thủ đoạn của bọn chúng thường nhắm vào những nhà hàng đông khách, các trường học lớn, bệnh viện, các tuyến đường có quán cà phê đông người để thực hiện.

Trong số những đối tượng cộm cán bị CA TP Vinh theo dõi và xác định có Hồ Tiến Bảo (SN 1992, trú khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu, TX.Thái Hòa, Nghệ An) - kẻ cầm đầu trong đường dây này.

Theo đó, CA TP Vinh đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp của ổ nhóm này. Và ngày 5/12/2013, CA TP Vinh đã bắt gọn 5 đối tượng: Hồ Tiến Bảo (SN 1992), Chu Ngọc Hùng (SN 1992), Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), Hoàng Ngọc Nam (SN 1992) cả 4 đều trú tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An) và Bùi Đình Thắng (SN 1992, trú tại xóm 6, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sau khi thực hiện xong các phi vụ, bọn chúng gom lại rồi vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Qua tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng này, CA thu giữ 9 gương ô tô các loại và 2 xe máy là phương tiện gây án cùng một số tang vật liên quan.

Mở rộng chuyên án, CA TP Vinh phối hợp CA TP Hà Nội bắt thêm đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1966, trú phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Tưởng Công Tín (SN 1983, trú xã Nghĩa Dũng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại đây, lực lượng CA thu giữ thêm 120 gương ô tô xịn các loại.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Dũng và Tưởng Công Tín khai nhận đã cấu kết với ổ nhóm do Hồ Tiến Bảo cầm đầu ở Nghệ An để tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được CA TP Vinh hoàn tất hồ sơ xử lý và điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy