1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá đường dây chế tạo và mua bán súng ở Bình Dương và TPHCM

Phạm Diện

(Dân trí) - Khám xét nơi ở của Minh tại phòng trọ ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM, công an thu giữ 14 khẩu súng kiểu dáng Rulo, 300 viên đạn và nhiều đồ vật dùng để chế tạo súng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động ở Bình Dương và TPHCM.

Hai nghi phạm trong đường dây bị bắt giữ gồm Phạm Văn Minh (SN 2004, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) và Lâm Tấn Thịnh (SN 1995, ngụ quận 10, TPHCM). 

Phá đường dây chế tạo và mua bán súng ở Bình Dương và TPHCM - 1

Hai nghi phạm cùng số tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: N.H.).

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phát hiện nhóm nghi phạm có biểu hiện mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn thông qua mạng xã hội tại các địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và TPHCM.

Ngày 24/3, ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, kiểm tra hành chính, bắt quả tang Phạm Văn Minh, tàng trữ cất giấu trái phép 2 khẩu súng kiểu súng Rulo và 52 viên đạn khi anh ta đang di chuyển đến đường Thuận Giao 09, phường thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Khám xét nơi ở của Minh tại phòng trọ ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM, công an thu giữ 14 khẩu súng kiểu dáng Rulo, 300 viên đạn và nhiều đồ vật dùng để chế tạo súng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, tổ công tác khám xét nơi ở và bắt giữ Lâm Tấn Thịnh tại phường 12, quận 10, TPHCM, phát hiện thu giữ 3 khẩu súng các loại.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Minh thừa nhận hành vi chế tạo súng, sau đó đăng tải lên mạng xã hội để bán cho người khác kiếm lời. Nghi phạm Lâm Tấn Thịnh thực hiện hành vi sơn súng từ Minh đưa để nhận tiền và trao đổi mua bán súng. 

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.