1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá chuyên án cần sa cực lớn, đưa từ Lào về Huế tiêu thụ

(Dân trí) - Ngày 13/8, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an TT-Huế vừa phá thành công chuyên án 816H, bắt giữ hàng loạt đối tượng, thu giữ một số lượng rất lớn ma tuý đưa từ Lào về Huế tiêu thụ.

Theo Trung tá Ngô Viết Vĩnh, Đội trưởng đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TT-Huế, sau thời gian điều tra, triển khai linh hoạt và đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 20h30’ ngày 11/8, tại ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy), các chiến sĩ công an đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Kim Oanh (42 tuổi, trú tại 54/1 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế) đang vận chuyển 20 bánh cần sa.

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Oanh, biết không thể qua mắt lực lượng Công an, Oanh tự nguyện giao nộp thêm 8,5 bánh cần sa cất giấu tại nhà mình và nhà mẹ ruột.

Đối tượng Oanh
Đối tượng Oanh

Tại cơ quan công an, bước đầu, Oanh khai nhận số cần sa trên là do chồng là Lê Xuấn Hiền hiện đang ở Lào gửi cho Võ Ngọc Bình, 46 tuổi trú tại 171 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế là lái xe của công ty Phi Long chạy tuyến xe khách từ Lào về Việt Nam vận chuyển qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị về Huế giao cho Oanh để tiêu thụ. Được biết, trước đó cũng với phương thức, thủ đoạn trên, Hiền đã gửi 20 bánh cần sa từ Lào về Huế để tiêu thụ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng án, lực lượng công an bắt giữ thêm Trương Ngọ (43 tuổi, trú tại 9/84 đường Lê Thánh Tôn, TP Huế) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Được biết, Ngọ là “mắt xích” quan trọng nằm trong đường dây mua bán trái phép ma túy của vợ chồng Oanh.

Đối tượng Ngọ
Đối tượng Ngọ

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 28, 5 bánh cần sa có trọng lượng 28,5 kg.

Hiện, lực lượng công an đã bắt giữ Oanh, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Ngọc Bình, Trương Ngọ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Để kịp thời biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sỹ, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT- Huế đã đến chúc mừng và thưởng “nóng” Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma tuý, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

1-1471078910249
Đại tá Đặng Ngọc Sơn (giữa) khen và thưởng "nóng" cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý

Đại Dương