1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"

Bắc Ninh:

“Ông trùm” đường dây cá độ xuyên quốc gia lĩnh án

(Dân trí) - Khét tiếng đất Kinh Bắc bởi món cho vay nặng lãi và cầm đầu đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia, Phạm Văn Cường (còn gọi Cường Tỉnh, SN 1979) đã bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án cao hơn so với viện kiểm sát đề nghị.

Tòa án nhân dân (TAND) TX Từ Sơn TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên toà xét xử lưu động vụ án Phạm Văn Cường cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2012, một đối tượng Trung Quốc tên là Sìn đến Từ Sơn mời Phạm Văn Cường (SN 1979) trú tại Lý Đạo Hành - phường Đông Ngàn - TX Từ Sơn (Bắc Ninh) nhận trang mạng cá độ bóng đá để tổ chức cho người chơi cá độ bóng đá với Sìn theo các giải bóng đá quốc tế.

Nhóm xã hội đen khi bị bắt giữ.
Nhóm xã hội đen khi bị bắt giữ.

Theo thoả thuận, Cường có trách nhiệm giao các trang mạng và thanh toán tiền thắng, thua của người chơi cá độ bóng đá, sau đó chuyển lại cho Sìn. Cường và những người giao trang mạng được Sìn trả tiền hoa hồng.

Sau khi thoả thuận, Cường nhận 5 trang mạng cá độ bóng đá của  Sìn, sau đó Cường giao cho Ngô Văn Đáng (SN 1968) trú tại Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2 trang, giao cho Võ Thành Tâm (SN 1977) trú tại Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội 3 trang mạng.

Sau khi nhận 3 trang mạng của Cường, Tâm còn nhận 1 trang mạng cá độ bóng đá của A Hùng người Trung Quốc về giao cho Bùi Qúi Đồng (SN 1979) trú tại Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội, Đỗ Nghiêm Thanh An (SN 1976) trú tại Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội, Nguyễn Minh Tú  (SN 1981) trú tại Hoàng Mai - Hà Nội để cá độ bóng đá.

Sau một thời gian dài xác lập chuyên án mang bí số BN 124, sáng 28/6/2012, Cục C45 chủ trì phối hợp với C50, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai lực lượng bắt khẩn cấp “ông trùm” Phạm Văn Cường.

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử.
Các đối tượng tại phiên tòa xét xử.

Cùng thời điểm, các mũi trinh sát của đội phá án áp sát bắt khẩn cấp các đồng phạm của Phạm Văn Cường gồm: Ngô Văn Đáng, trú tại đường Tô Hiến Thành - Từ Sơn (Bắc Ninh), Đào Ngọc Linh (SN 1976), trú tại xã Ninh Hiệp - Gia Lâm (Hà Nội), Lê Văn Nhuận (SN 1987), trú tại Đồng Quang - Từ Sơn - Bắc Ninh, Võ Thành Tâm (SN 1977), trú tại Vạn Kiếp - Bạch Đằng (Hà Nội), Nguyễn Minh Tú, trú tại Đền Lừ - Hoàng Văn Thụ (Hà Nội), Đỗ Nghiêm Thành An, trú tại CT3 - Văn Quán (Hà Nội).

Tang vật thu tại nhà các đối tượng gồm: 6 ô tô các loại, 470 triệu đồng tiền mặt, 2600 đôla Mỹ, 17 điện thoại di động, 3 máy FAX, 8 máy tính xách tay, 6 thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn áp sát, khống chế thu tại nhà các đối tượng gồm một kho vũ khí súng đạn “khủng” từ thô sơ đến hiện đại gồm: 8 khẩu súng, trong đó có 3 súng côn đa năng, 2 súng săn, 2 súng bắn hơi cay và một súng bắn tỉa, hàng trăm viên đạn tương ứng với các loại súng, 10 đao kiếm, phi tiêu, dao phóng lợn…

Tại phiên toà, đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh đề nghị truy tố và xử Cường 30-36 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và 18-24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nhưng hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Cường phạm tội có ổ nhóm, có tính chất chuyên nghiệp gây nhức nhối bức xúc, mất an ninh trật tự ở địa phương trong nhiều năm …vì vậy hội đồng xét xử không chấp nhận mức hình phạt về tội tổ chức đánh bạc mà VKS đề nghị.

Sau khi nghị án, toà tuyên phạt Phạm Văn Cường 42 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Ngô Văn Đáng 54 tháng tù về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Võ Thành Tâm 42 tráng tù về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị cáo bị xử về tôi đánh bạc gồm; Đào Ngọc Linh 26 tháng tù, Lê Văn Nhuận 5 tháng 27 ngày tù, Nguyễn Minh Tú 26 tháng tù, Bùi Qúi Đồng 12 tháng tù, Dương Văn Thắng 6 tháng tù, Đỗ Nghiêm Thanh An 6 tháng 18 ngày.

Liên quan đến vụ án này, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT C45 Bộ công an xác định 5 xe ô tô gồm: xe Range Rover, AUDI 7 chỗ, Toyota Yaris, Chevrolet, Huyndai là tài sản của bị can và gia đình, tài sản mượn của người khác không phải là vật chứng của vụ án nên đã trả lại cho gia đình bị can và người liên quan.

Đoàn Thế Cường