1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Ông lão 80 tuổi kiện “lô cốt” tiếp tục kháng cáo

(Dân trí) – Cho rằng bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của mình đòi bồi thường thiệt hại vì lô cốt là không công bằng, minh bạch, ông lão 80 tuổi tiếp tục kháng cáo lên tòa tối cao để xem xét lại toàn bộ bản án.

Ngày 9/1, ông Nguyễn Văn Lang (80 tuổi, ngụ Quận 1) đã đến TAND tối cao tại TPHCM để nộp đơn kháng cáo bản án mà tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó trong vụ kiện dân sự đòi Sở GTVT TPHCM bồi thường thiệt hại vì lô cốt do ông Lang làm nguyên đơn.
 
Ông Lang cho biết, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND TPHCM đã bác yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường 474 triệu đồng thiệt hại vì lô cốt chắn trước nhà là không công bằng, minh bạch. Do vậy, ông kháng cáo để tòa tối cao xem xét lại toàn bộ bản án để đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông.

Theo ông Lang, tòa sơ thẩm cho rằng lô cốt không ảnh hưởng đến căn nhà của ông là không chính xác. Vì từ khi lô cốt mọc lên, chỉ còn một lối đi nhỏ 1,1m chỉ đủ để cho xe máy chạy qua. Đồng thời, quán ăn của gia đình ông Lang cũng không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như bản án sơ thẩm xác định…
Ông Lang tại tòa sơ thẩm (Ảnh: P.D)
Ông Lang tại tòa sơ thẩm (Ảnh: P.D)
 
Trước đó, ngày 26/12/2012, trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND TPHCM, ông Lang đã yêu cầu phía bị đơn là Sở GTVT TPHCM phải bồi thường thiệt hại vì lô cốt công trình án ngữ thời gian dài trước nhà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của căn nhà số 12/7 Nguyễn Huy Tự, hiện là nhà mặt tiền đường Hoàng Sa, P.Đa Kao, Q.1.
 
Ông Lang yêu cầu Sở GTVT TPHCM bồi thường tổng cộng 474 triệu đồng. Trong đó bao gồm tiền mất thu nhập do quán ăn của gia đình tại mặt tiền đường Hoàng Sa, Q.1 bị đóng cửa suốt 42 tháng vì lô cốt là 252 triệu đồng (trước đó, trung bình thu nhập của quán mỗi tháng là 6 triệu đồng) cộng thêm tiền lãi suất từ năm 2009 đến nay, thành tiền là 354 triệu đồng. Phí sửa chữa căn nhà do sụt, lún nứt vách là 60 triệu đồng, cộng với tiền trượt giá nên thành 120 triệu đồng.

Tuy nhiên, cho rằng yêu cầu đòi bồi thường vì thiệt hại do lô cốt án ngữ trước quán ăn của ông Lang là không có cơ sở nên tòa bác yêu cầu này. HĐXX chỉ chấp nhận một phần khởi kiện của ông Lang khi buộc Sở GTVT TPHCM phải bồi thường cho gia đình ông khoản tiền thiệt hại do việc công trình gây lún, nứt căn nhà là 50 triệu đồng.

Công Quang