1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông Chấn gửi đơn lên Quốc hội đề nghị xem xét việc đòi bồi thường

(Dân trí) - Ngày 17/3, người tù oan Nguyễn Thanh Chấn (56 tuổi), ở huyện Việt Yên, Bắc Giang đã có buổi làm việc tại Tòa phúc thẩm TAND Tối cao và gửi đơn lên Quốc hội đề nghị xem xét giải quyết việc đòi bồi thường tổn thất cho hơn 10 năm ngồi tù oan của mình.

Sáng 17/3, ông Chấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chiến và một số người thân đã có buổi làm việc khoảng 1 giờ đồng hồ với cán bộ TAND Tối cao tại Hà Nội để tiếp tục yêu cầu giải quyết việc bồi thường oan sai khiến ông phải ngồi tù oan.

Ông Thân Ngọc Hoạt, người được ông Chấn ủy quyền làm các thủ tục pháp lý cho biết, tại buổi làm việc, gia đình ông Chấn đã cung cấp cho TAND Tối cao hơn 100 các loại giấy tờ liên quan đến việc đòi bồi thường như cuống hóa đơn chuyển phát nhanh, thông báo nhận được đơn từ cơ quan chức năng, hoặc chứng từ thuê xe…
Ông Chấn gửi đơn lên Quốc hội đề nghị xem xét việc đòi bồi thường
Đây là lần thứ hai gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn làm việc với TAND Tối cao đòi bồi thường cho oan sai của mình.

Theo ông Hoạt, hiện gia đình đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến những giấy tờ chứng minh thiệt hại mà cơ quan chức năng yêu cầu. Do thời gian kêu oan quá lâu nên một số giấy tờ đã bị thất lạc và thiếu sót nhiều. Những giấy tờ còn lại gia đình đã cung cấp hết cho cơ quan chức năng.

“Cơ quan chức năng cũng mong muốn giải quyết việc bồi thường cho ông Chấn sớm được giải quyết và yêu cầu gia đình cố gắng sưu tầm tất cả tài liệu, giấy tờ còn lưu giữ để công việc đền bù oan sai được thuận lợi.” Ông Hoạt cho biết.

Đây là lần thứ hai, gia đình ông Chấn làm việc với TAND Tối cao về vấn đề này. Trước đó, gia đình ông Chấn cũng đã có buổi làm việc và gửi đơn đề nghị lên Toà Tối cao bồi thường số tiền khoảng 9,3 tỷ đồng về những tổn thất mà ông Nguyễn Thanh Chấn và những người thân liên quan trong gia đình ông gặp phải sau thời gian hơn 10 năm bị tù oan.

Ông Chấn gửi đơn lên Quốc hội đề nghị xem xét việc đòi bồi thường
Ông Chấn cũng làm đơn gửi Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đề nghị xem xét giải quyết việc bồi thường oan sai sau 10 năm ngồi tù oan.

Các tổn thất đó gồm: Tổn thất về mặt tinh thần; các chi phí về tài sản, về thu nhập mất; sức khoẻ giảm sút; tổn thất tinh thần của vợ liệt sĩ là bà Phạm Thị Vì (mẹ ruột của ông Chấn) và bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn)…

Trong ngày, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn cũng gửi đơn lên Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị về việc bồi thường án oan sai của mình; đồng thời, đề nghị Nhà nước khen thưởng cho gia đình tương xứng như ngành tư pháp vì có công làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến án oan của ông Chấn. Trong đơn, ông Chấn cũng đề nghị cơ quan chức năng công khai xin lỗi gia đình trước xã hội.

Q. Đô