1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nữ quái "diễn" đủ trò lừa đảo, từ đóng giả em vợ đến mai mối tìm chồng

Xuân Sinh

(Dân trí) - Làm mai mối tìm chồng, Xoan đã lừa lấy 28 triệu đồng của chị L. rồi cắt đứt liên lạc.

Nữ quái diễn đủ trò lừa đảo, từ đóng giả em vợ đến mai mối tìm chồng - 1

Xoan tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA)

Ngày 10/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Xoan (SN 1989, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được đơn trình báo của anh D.T.P. (SN 1989, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về việc anh bị kẻ gian sử dụng Zalo lừa đảo, chiếm đoạt 18 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt được thủ phạm gây ra vụ việc trên là Trương Thị Xoan, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, Xoan khai nhận, do trước đây có quen biết anh P. nên Xoan biết rõ các mối quan hệ thân tình của người này.

Ngày 17/1/2021, Xoan đăng ký tài khoản Zalo tên em gái của vợ anh P. (hiện đang làm việc ở Nhật Bản), lấy hình ảnh người này làm hình đại diện. Xoan sử dụng tài khoản này kết bạn với tài khoản Zalo của anh P.

Sau đó, Xoan nhắn tin mượn tiền anh P.. Vì tin tưởng đó là em vợ, anh P. đã chuyển 18 triệu đồng qua tài khoản cho Xoan.

Nhận được tiền, Xoan xóa tài khoản Zalo và sử dụng số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, trong năm 2020 Trương Thị Xoan còn sử dụng mạng Zalo để giới thiệu xuất khẩu lao động, rồi lừa đảo, chiếm đoạt 20 triệu đồng của chị N.T.N. (SN 1970, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Đầu năm 2021, Xoan còn làm mai mối tìm chồng, lừa đảo chiếm đoạt 28 triệu đồng của chị T.T.L. ( SN 1975, trú tại tỉnh Tiền Giang). Sau khi nhận tiền từ chị L. Xoan đã cắt đứt liên lạc, không làm mai mối như thỏa thuận.