1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Nữ nhân viên ngân hàng lĩnh 17 năm tù vì lừa hơn 37 tỷ đồng

Sơn Nhung

(Dân trí) - Lấy lý do cho khách hàng vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, Linh vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Lê Phượng Linh (32 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, nguyên là nhân viên ngân hàng ACB chi nhánh Tây Ninh) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ nhân viên ngân hàng lĩnh 17 năm tù vì lừa hơn 37 tỷ đồng - 1

Bị cáo Lê Phượng Linh tại tòa.

Theo cáo trạng, Linh là nhân viên hành chính của ngân hàng ACB từ năm 2017. Linh vay nợ nhiều người, không có khả năng trả nợ nên xin nghỉ việc từ tháng 9/2020.

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2020, để có tiền trả nợ, Linh nghĩ ra cách vay tiền của nhiều người với lý do là cho khách của ngân hàng vay lại để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Nhằm chiếm được lòng tin của mọi người, Linh khoe có quen thân với giám đốc ngân hàng, gia đình bên chồng làm công an, có nhiều bất động sản… 

Người phụ nữ này cũng hứa trả lãi cao cho các khoản vay ngắn hạn từ 5 đến 7 ngày.

Thời gian đầu, Linh trả tiền đúng hạn. Những lần sau, Linh vay số tiền lớn hơn rồi dùng để trả nợ cho người khác và kinh doanh dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Với thủ đoạn trên, Linh đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 37,8 tỷ đồng của 16 người.