1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ đại gia Hà Nội bị tài xế riêng "cắm" xe Audi lấy tiền đánh bạc

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Tin tưởng lái xe riêng, chị Hòa giao chìa khóa chiếc xế hộp Audi A8 cho Phạm Văn Thắng. Đánh bạc trực tuyến, "khát nước", Thắng đã đem cầm cố chiếc xe, "nướng" hết vào trò "đỏ đen".

Nữ đại gia Hà Nội bị tài xế riêng cắm xe Audi lấy tiền đánh bạc - 1
Bị cáo Phạm Văn Thắng.

Tháng 11/2019, chị Hòa (tên bị hại đã được thay đổi, trú tại một khu đô thị cao cấp ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thuê Phạm Văn Thắng (SN 1984, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) làm lái xe riêng.

Chị Hòa giao chìa khóa cùng giấy tờ chiếc Audi A8 trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cho Thắng. Hàng ngày, Thắng đến tầng hầm khu đô thị nơi chị Hòa sinh sống, lấy xe ô tô đưa đón nữ đại gia này đi làm, hết giờ lại lái xe về hầm gửi.

Đến giữa tháng 3/2020, do dịch bệnh Covid-19, chị Hòa nghỉ ở nhà, song vẫn để Thắng cầm chìa khóa xe ô tô của mình.

"Nhàn cư vi bất thiện", Thắng "mò" lên mạng internet, lập tài khoản đánh bạc trực tuyến. Thua "cháy túi", Thắng nảy sinh ý định lấy giấy tờ xe ô tô của chị Hòa đem đi cầm cố lấy tiền đánh bạc.

Nghĩ là làm, chiều 13/4, Thắng đi xe máy đến hầm gửi xe khu đô thị nơi chị Hòa sinh sống, mở cửa, lấy giấy tờ chiếc Audi A8, đem đi cầm cố được 35 triệu đồng. Số tiền này nhanh chóng được Thắng "nướng" hết vào sới bạc trực tuyến.

"Khát nước", Phạm Văn Thắng liều lĩnh đến lấy xe Audi lái thẳng đến tiệm cầm đồ. Chỉ trong một buổi chiều, với tài sản cầm cố là chiếc Audi A8, Thắng đã 3 lần vay của tiệm cầm đồ số tiền 340 triệu đồng và đã đánh bạc thua hết.

Thấy không có khả năng chuộc xe về cho nữ đại gia, Thắng tắt điện thoại, bỏ trốn. Đến ngày 20/4, Thắng đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Thắng 13 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".