1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Nộp nốt 200.000 đồng, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung có được giảm án?

Thế Kha

(Dân trí) - Việc nộp nốt 200.000 đồng án phí sẽ giúp cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự trong cả 4 vụ án - điều kiện để được giảm án tù sau này.

Thông tin ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã nộp trên 25 tỷ đồng để hoàn thành trách nhiệm dân sự trong 3 vụ án nhưng vẫn đang "nợ" 200.000 đồng án phí trong một vụ án còn lại, được Dân trí phản ánh, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo một chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự ở Hà Nội, đây là sự việc hết sức hi hữu, có thể do gia đình ông Chung quên nghĩa vụ này.

Nộp nốt 200.000 đồng, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung có được giảm án? - 1

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang thi hành án 13 năm 6 tháng tù trong 4 vụ án (Ảnh: Phúc Lâm).

Nếu nộp nốt số tiền 200.000 đồng án phí nêu trên, ông Nguyễn Đức Chung sẽ được Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cấp xác nhận đã hoàn tất trách nhiệm dân sự trong 4 vụ án. Đó là một trong những điều kiện để ông Chung được xem xét giảm án phạt tù về sau.

Khi đó, trường hợp của ông Nguyễn Đức Chung sẽ có nhiều điểm tương đồng với trường hợp của hai cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ) và Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) đã hoàn tất thi hành án dân sự.

Phân tích về sự việc, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) dẫn Điều 63 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người bị kết án phạt tù nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự trong bản án thì có thể được đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. 

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 1/3 thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn và 12 năm đối với tù chung thân. Một người có thể được giảm án phạt tù nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được ít nhất 1/2 mức hình phạt đã tuyên.

Hướng dẫn kỹ hơn, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP.

Trong đó nêu rõ người bị kết án phạt tù được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt lần đầu khi hội đủ một số điều kiện: Đã chấp hành 1/3 thời hạn đối với tù có thời hạn; có nhiều tiến bộ, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo; đã bồi thường ít nhất 1/2 nghĩa vụ dân sự theo bản án (trường hợp người bị kết án về tội tham nhũng, chức vụ thì phải bồi thường được ít nhất 1/2 nghĩa vụ dân sự); được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền đề nghị bằng văn bản xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Do đó, việc hoàn thành thi hành án dân sự, nộp đầy đủ các khoản tiền phải bồi thường, án phí sẽ giúp ông Nguyễn Đức Chung có điều kiện được xem xét giảm án sau này khi có đủ các điều kiện cần thiết.

Nộp nốt 200.000 đồng, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung có được giảm án? - 2

Mẫu Giấy xác nhận kết quả thi hành án (Ảnh: Phùng Minh).

Ông Chung đang thi hành án tù 13 năm 6 tháng trong 4 vụ án: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong chương trình trồng mới, thay thế cây xanh; Chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường; Mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và Can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967 tại xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (nguyên quán tại xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, Hải Dương); được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào tháng 12/2015 và giữ chức vụ này trong hơn 4 năm 6 tháng.