1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh đã nộp đủ tiền thi hành án

Thế Kha

(Dân trí) - 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh đã nộp đủ tiền thi hành án phần dân sự (gần 56 tỷ đồng), theo thông tin từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội.

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, Bản án số 404/2024/HS-PT của TAND Cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 29/2024/HS-ST của TAND TP Hà Nội về "đại án Việt Á" tuyên buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phải nộp 2,25 triệu USD (khoảng hơn 51 tỷ đồng) sung công quỹ nhà nước và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) phải nộp trên 4,6 tỷ đồng để sung công quỹ và 200.000 đồng án phí.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh đã nộp đủ tiền thi hành án - 1

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tới phiên tòa phúc thẩm tháng 5 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Đến nay, cả 2 ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh đã nộp đủ số tiền nói trên, thực hiện xong phần án dân sự", đại diện cơ quan thi hành án cho hay.

Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đang tiếp tục trao đổi với tòa án một số thông tin khác liên quan đến 2 cựu Bộ trưởng, trong đó có các tài sản bị kê biên, phong tỏa trong giai đoạn điều tra, truy tố.

Trước đó, chiều 17/5, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng 10 bị cáo khác trong vụ đại án Việt Á. 

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh đã nộp đủ tiền thi hành án - 2

Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1 năm nay (Ảnh: Nam Phương).

HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Long 17 năm tù về tội nhận Hối lộ (án sơ thẩm 18 năm tù) và hình phạt bổ sung là 100 triệu đồng.

Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh không kháng cáo, án sơ thẩm trước đó tuyên phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quá trình giải quyết vụ án, ông Chu Ngọc Anh đã tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả.