1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhuộm tóc, dạt vào vùng hẻo lánh để "trốn nã"

(Dân trí) - Sau khi gây ra cái chết cho anh Hiếu, biết cơ quan công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc, Khánh cắt tóc, nhuộm tóc rồi dạt vào những nơi hẻo lánh, ít người sinh sống ở tỉnh Đắk Lắk để "trốn nã".

Ngày 16/7, Công an quận phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) di lý đối tượng Đinh Quốc Khánh (SN 1996, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) từ Đắk Lắk về Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Đinh Quốc Khánh.
Đối tượng Đinh Quốc Khánh.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, đêm 28/6, một vụ án mạng xảy ra tại hẻm số 18, ngách 41, ngõ 184 phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và những người liên quan, cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây án là Đinh Quốc Khánh.

Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Khánh do nghi can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, Công an Quận Cầu Giấy phối hợp Phòng PC45 đã xác định được Khánh đang sống tại tỉnh Đắk Lắk. Ngày 16/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ Khánh và dẫn giải đối tượng về Công an Quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.


Khánh bị di lý về trụ sở Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Khánh bị di lý về trụ sở Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Bước đầu, Đinh Quốc Khánh khai nhận, do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook, ngày 28/6, nhóm do Khánh cầm đầu và nhóm do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu đã hẹn gặp nhau tại ngõ 184 Hoa Bằng (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) để “giải quyết” mâu thuẫn. Tại đây, nhóm của Khánh gồm 6 người đã đánh nhau với 10 người trong nhóm của Hiếu.

Thấy Hiếu cầm gạch đập vào đầu một người trong nhóm của của mình, Khánh rút dao đâm vào cổ Hiếu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Khánh bỏ về nhà. Hiếu được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khi biết cơ quan công an ra lệnh truy nã, Khánh bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam. Trên đường bỏ trốn, Khánh thường xuyên dò hỏi người dân về những nơi hẻo lánh, ít người sinh sống. Sau đó, Khánh tìm đến tỉnh Đắk Lắk.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Khánh cắt tóc, nhuộm tóc, đeo kính, giả giọng...

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên

Nhuộm tóc, dạt vào vùng hẻo lánh để "trốn nã" - 3