Những điều chưa biết về 2 tên tội phạm nguy hiểm người Nga sa lưới ở Việt Nam
Đây là 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cảnh sát LB Nga, bởi chúng cầm đầu một băng nhóm tội phạm có tổ chức, gây ra nhiều tội ác trên đất nước này.
Trưa 6/12, tại sân bay Nội Bài, các cán bộ Văn phòng Interpol (VPI) Việt Nam, Văn phòng CSĐT Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tịch Liên bang Nga (LB Nga).
Thay mặt đoàn Cảnh sát LB Nga, bà Kuritsyna Anna, cán bộ Interpol Moscow, đã bày tỏ sự khâm phục và cảm ơn chân thành của phía bạn khi lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ giúp họ 2 đối tượng tội phạm nguy hiểm này.
Sa lưới khi định tháo chạy khỏi Việt Nam
Một buổi chiều đầu tháng 7/2013, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), có 2 người quốc tịch LB Nga đến làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Những thông tin trên hộ chiếu thể hiện 2 người này đã xuất cảnh từ LB Nga, nhập cảnh vào Thái Lan trước khi vào Việt Nam.
Qua hệ thống cảnh báo an ninh mạng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo phát hiện những thông tin mà 2 người nước ngoài này khai báo, trùng khớp với những thông tin về nhân thân, đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm mà Interpol LB Nga phát lệnh truy nã quốc tế.
Thời điểm đó, những thông tin ít ỏi mà Cảnh sát LB Nga cung cấp chỉ đơn giản là “hai đối tượng được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, đề nghị Cảnh sát Việt Nam phối hợp bắt giữ” gồm Polyakov Valepi Nikolaievik (Polyakov V.N), sinh ngày 4/7/1974, số hộ chiếu 703112663 do LB Nga cấp và đối tượng Kosenok Alexey, sinh ngày 3/6/1977, số hộ chiếu số 716306833 do LB Nga cấp. Theo tài liệu của Interpol Moscow LB Nga, khu vực lẩn trốn của đối tượng Polyakov V.N có thể là Belarus, Thái Lan, Ukraine; đặc điểm nhân dạng: tầm vóc trung bình, màu tóc vàng nhạt.
Đối tượng này bị truy nã về các tội sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; phạm tội băng, nhóm, có tổ chức từ năm 2009 tại thị trấn Novokuznets, vùng Kemerovo, LB Nga với hình phạt cao nhất là 15 năm tù… Lệnh bắt giữ ban hành ngày 7/9/2012 bởi Tòa án quận Trung tâm, thành phố Novokuznets, vùng Kemerovo, Liên bang Nga.
Đối tượng Kosenok Alexey có đặc điểm: khổ người bình thường, tóc đen; phạm tội trong thời gian từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2011, tại thành phố Novokuznets, vùng Kemerovo, LB Nga với tội danh sử dụng vũ lực, gây thương tích để tống tiền, lệnh truy nã ngày 7/9/2012 bởi Tòa án Trung ương Novokuznets.
Ngay lập tức, những nghi vấn về 2 đối tượng trên được Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo đã báo về Công an tỉnh Quảng Trị. Qua xác minh nóng, các trinh sát đã xác nhận đây chính là các đối tượng bị Cảnh sát Nga phát lệnh truy nã. Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng báo cáo các đơn vị chức năng như Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Văn phòng Interpol Việt Nam thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giữ chân 2 đối tượng ở lại cửa khẩu.
Đến 19h30’ ngày 9/7, Cục C52 chủ trì phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam, Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tiến hành xác minh, bắt giữ 2 đối tượng truy nã quốc tịch LB Nga là Polyakov V.N và đối tượng Kosenok Alexey.
Khi mới bị bắt, các đối tượng vẫn quanh co, không chịu hợp tác. Cho đến khi biết Công an Việt Nam đang có các tài liệu, hồ sơ án của chúng từ cơ quan An ninh Nga chuyển qua, thì các đối tượng này mới chột dạ, hỏi thông dịch viên: “Ở đây ai là người cao nhất?”.
Trong lúc mọi người chưa hiểu việc gì, thì cả hai đã với lấy một tờ giấy ghi vào đó vài con số “500.000.000 x 2” - “50.000 USD” với ý định mua chuộc lực lượng chức năng Việt Nam. Polyakov V.N nói với các cán bộ Công an Việt Nam, sẽ chi 50 nghìn đô la Mỹ (tương đương 1 tỷ đồng) nếu được Công an Việt Nam thả, để chúng chạy sang nước Lào… Ý định ấy của chúng đã nhanh chóng bị các cán bộ, chiến sỹ Công an Việt Nam nhắc nhở và đưa ra những tài liệu thuyết phục, khiến cả hai đối tượng phải thừa nhận các thông tin về nhân thân của họ trong lệnh truy nã của Cảnh sát LB Nga là đúng.
Cầm đầu tổ chức tội phạm khét tiếng tại Novokunets
Đầu năm 2009, quả là thời gian kinh hoàng đối với những người dân thành phố Novokunets thuộc khu vực Kemerovo, khi trong thành phố nổi lên một băng nhóm tội phạm có tổ chức, manh động và liều lĩnh lộng hành, chuyên gây ra những vụ án hình sự nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Băng nhóm ấy do chính Polyakov V.N cầm đầu và Kosenok Alexey là thành viên tích cực của băng nhóm tội phạm ấy.
Với mục đích thành lập băng nhóm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng để chiếm đoạt tài sản của người khác bằng các hành vi như tống tiền, cướp, xâm hại sức khỏe công dân, Polyakov V.N, chủ một trạm bảo dưỡng kỹ thuật có tên “Prestiz” ở thành phố Novokunets, đã tập hợp các công nhân từng làm việc cho mình, để tạo nên băng nhóm tội phạm manh động. Bởi tất cả những người này đều đã từng làm việc cùng Polyakov V.N và tạo cho hắn cảm giác tin tưởng.
Thế nhưng, những đối tượng mà Polyakov V.N tuyển dụng vào băng nhóm, không phải là những tên “vai u, thịt bắp” mà hắn tính toán “ngược đời”, định ra một quy tắc bất di bất dịch để tuyển thành viên, đó chính là việc họ phải có vũ khí quân dụng và quan trọng hơn là giấy phép sử dụng súng hơi hợp pháp, được Nhà nước công nhận. Bản thân Polyakov V.N cũng có giấy chứng nhận quyền sử dụng súng ngắn hơi K.9mm và súng carabin “Saiga”…
Trong mỗi phi vụ mà băng nhóm của Polyakov V.N thực hiện, chúng đều lập kế hoạch hành động, phân chia rõ ràng vai trò, vị trí cụ thể cho từng đối tượng tham gia phạm tội. Đồng thời chúng còn hướng dẫn các thành viên phương pháp che giấu hành vi phạm tội nếu bị lực lượng chức năng phát hiện.
Trong băng nhóm này, Polyakov V.N thực hiện nhiệm vụ tổ chức và chỉ huy hoạt động của băng nhóm. Polyakov V.N lập ra kế hoạch hành động rất cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, chuẩn bị thời gian để tiến hành hành vi phạm tội, chia tài sản bất chính thu được nhờ hoạt động phạm tội… Băng nhóm này hoạt động tinh vi đến mức, chúng còn tính toán chi phí để tổ chức hành động, nơi cất giữ, vận chuyển vũ khí…
Cũng giống như các đối tượng khác trong băng nhóm tội phạm này, Kosenok Alexey là đối tượng hoạt động rất tích cực, nhận vai trò trực tiếp sử dụng bạo lực, vũ khí quân dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cất giữ và vận chuyển vũ khí.
Đồng thời, quản lý việc sử dụng phương tiện để đưa các đối tượng còn lại đến và đi khỏi nơi phạm tội. Bên cạnh đó, Kosenok Alexey còn làm nhiệm vụ mà Polyakov V.N giao là tìm kiếm mục tiêu để thực hiện hành vi phạm tội và tuyển chọn những thành viên mới cho băng nhóm…
Khi bị lực lượng Cảnh sát Nga điều tra, làm rõ về những hành vi phạm tội của mình vào cuối năm 2012, Polyakov V.N và Kosenok Alexey đã nhanh chóng lẩn trốn khỏi Liên bang Nga, rồi nhập cảnh vào Thái Lan. Sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không, vào ngày 7/3/2013. Đến ngày 7/9/2013, khi chúng đang trên đường chạy khỏi Việt Nam thì bị Công an Việt Nam bắt giữ, trao trả cho lực lượng Cảnh sát LB Nga xử lý theo đúng quy định của pháp luật…