1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm “tuyển vợ” cho đàn ông Trung Quốc lĩnh án

(Dân trí) - Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, Tuyết cùng đồng bọn đã vẽ nên hình ảnh cuộc sống giàu sang, phú quý khi lấy những người đàn ông Trung Quốc làm chồng, khiến không ít nạn nhân đã... sập bẫy. Nhưng "lưới trời lồng lộng" nhóm lừa đảo đã vừa bị tuyên tổng cộng 25 năm tù giam.

Ngày 26/3, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong đường dây lừa các cô gái Việt sang Trung Quốc làm vợ. Cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Ngọc Tuyết (SN 1973, quên Quảng Ninh) 8 năm tù, Trương Thị Minh Hiền (SN 1974, quên Tây Ninh) 7 năm tù, Ka’ Thùy Linh (SN 1986, quê Đồng Nai) 3 năm tù, Dương Văn Chánh (SN 1950) 3 năm tù và Dương Quốc Nghĩa (SN 1985, cả hai đều ngụ ở Tây Ninh) 4 năm tù về tội “Mua bán người”.

Nhóm buôn người trước HĐXX cấp phúc thẩm

Nhóm "buôn người" trước HĐXX cấp phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, vào lúc 21h30 ngày 4/6/2014, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Linh cùng chồng là Dai Chang Sheng và YangYue Kun đang làm thủ tục lên máy bay cho ba cô gái Việt Nam để sang Trung Quốc bán làm vợ cho hai người đàn ông nước sở tại. Đi cùng nhóm “buôn người” này còn có Chen A Lin (sinh năm 1989) và Dai Chun Bao (sinh năm 1969).

Từ lời khai của các đối tượng, mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Tuyết, Chánh, Nghĩa, Hiền.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận vào năm 2013, Tuyết thỏa thuận với vợ chồng Linh và Dai Chang Sheng cùng Yang Yue Kun tổ chức đưa đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam để tìm mua vợ.

Khi sang Việt Nam, các đàn ông Trung Quốc sẽ được Tuyết chịu trách nhiệm lo ăn ở cũng như tổ chức cho những người đàn ông này xem mặt các cô gái. Mỗi cô gái được chọn mua làm vợ thì Linh, Sheng và Kun sẽ trả cho Tuyết và đồng bọn số tiền khoảng 110 triệu đồng. Còn riêng Linh và Sheng, Kun mỗi lần môi giới thành công sẽ được những người đàn ông Trung Quốc trả cho 40.000NDT (khoảng 150 triệu đồng).

Để lừa các cô gái nhẹ dạ, các đối tượng thường dùng thủ đoạn hứa hẹn, dụ dỗ khi lấy chồng Trung Quốc sẽ có cuộc sống giàu sang, sung sướng, có tiền phụ giúp gia đình và hứa đưa số tiền từ 20 – 30 triệu đồng cho gia đình mỗi cô.

Từ năm 2013 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức xem mặt và bán 11 cô gái Việt Nam cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Trong đó đã đưa trót lọt 7 cô gái, các cô còn lại chưa kịp đưa sang Trung Quốc thì đường dây “tuyển vợ trái phép” này bị bắt.

Công Quang