1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm nghi can không thừa nhận đâm chết 2 thanh niên ở Sài Gòn

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, bước đầu 7 nghi can thừa nhận có xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với anh Nguyễn Phước Hồng và Trần Văn Chớp, tuy nhiên các nghi can không thừa nhận đâm chết nạn nhân mà quanh co chối tội.

>> 2 thanh niên bị đâm chết sau cuộc rượt đuổi

Sáng 20/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 , TPHCM cho biết vẫn đang lấy lời khai 7 nghi can gồm: Nguyễn Thanh Kiệt (22 tuổi), Hồ Sỹ Ánh (24 tuổi), Trần Đình Dân (23 tuổi), Trần Ngọc Điệp (26 tuổi), Nguyễn Ngọc An (26 tuổi), Nguyễn Thị Hương (22 tuổi, tất cả đều quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, quận 7) và Trần Văn Chớp (21 tuổi, quê Vĩnh Long).

Nghi can Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an
Nghi can Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, vào tối 16/7, 7 nghi can nói trên đi ăn nhậu ở quán ốc trên đường Trần Xuân Soạn. Sau chầu nhậu, cả nhóm tiếp tục kéo đi tăng hai ở quán Karaoke đến hơn 1h sáng 17/7 mới ra về.

Trên đường về, đến gần chân cầu Tân Thuận thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Hồng và Chớp cũng vừa đi nhậu về.

Sau va chạm, do cả 2 nhóm đều có hơi men nên thiếu kiềm chế rồi lao vào đánh nhau.

Tuy nhiên do nhóm đối thủ đông người hơn nên Hồng và Chớp leo lên xe bỏ chạy. Khi vừa chạy được một đoạn đến trước hẻm 67 Trần Xuân Soạn thì anh Hồng và Chớp bị nhóm thanh niên trên đuổi kịp và đâm chết.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 7 đã thu giữ 1 cán dao Thái Lan màu vàng, lưỡi dao đã bị gãy, 1 xe gắn máy của nạn nhân.

Qua trích xuất hình ảnh camera được lắp đặt dọc các tuyến đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, công an đã ghi nhận được biển số xe của một đối tượng trong băng nhóm, từ đó lần ra được các đối tượng nghi vấn tham gia vụ truy sát.

Biết bị công an truy lùng ráo riết, tối 18/7, Kiệt, Ánh đã đến trụ sở Công an quận 7 đầu thú. Từ lời khai của 2 nghi can này, Công an quận 7 lần lượt bắt giữ Dân, Điệp, An, Hương, Tiến để phục vụ công tác điều tra.

Con hẻm 67 Trần Xuân Soạn nơi anh Hồng và anh Chớp bị đâm chết
Con hẻm 67 Trần Xuân Soạn nơi anh Hồng và anh Chớp bị đâm chết

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, nguyên nhân vụ án xuất phát từ va chạm giao thông trên đường. Tuy nhiên các đối tượng trong băng nhóm đều quanh co chối tội và không thừa nhận trực tiếp dùng dao đâm chết anh Hồng, anh Chớp.

Hiện công an đang tiếp tục đấu tranh, truy bắt các nghi phạm có liên quan.

Đình Thảo

Nhóm nghi can không thừa nhận đâm chết 2 thanh niên ở Sài Gòn - 3