1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Nhóm “lâm tặc” đốn 3 cây sưa cổ thụ ở Phong Nha – Kẻ Bàng lĩnh án

(Dân trí) - Ngày 5/6, TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo khai thác trái phép 3 cây sưa ở khu vực Hung Trí thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng hồi tháng 3/2012.

Trước đó, ngày 20/3/2012, nhóm đối tượng gồm Hoàng Hạnh (SN 1966), Nguyễn Văn Minh (SN 1983), Lê Văn Tiến (SN 1969), Nguyễn Thế Anh (SN 1987), Trương Văn Tịnh (SN 1980), Hoàng Văn Thạnh (SN 1967), Phạm Văn Thắng (SN 1970), Lê Khánh (SN 1982), Lê Văn Diễn (SN 1985), Thái Xuân Tiềm (SN 1973), cùng ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch và Nguyễn Văn Thống (SN 1985, ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cùng nhau tiến vào VQG Phong Nha - Kẻ Bàng để tìm kiếm gỗ sưa.

Đến chiều ngày 27/3, Minh đã phát hiện 3 cây gỗ sưa lớn ở khu vực Hung Trí. Sau đó, cả nhóm khai thác được 129 phách gỗ (mỗi phách có trọng lượng từ 50 - 70 kg). Sau đó cả nhóm mang gỗ đi cất giấu trên các hốc đá và chờ Minh về tìm các đầu nậu để bán.

Sau khi thỏa thuận được giá cả với đầu nậu, nhóm lâm tặc này đã bán 9 phách gỗ sưa, trọng lượng khoảng 400 kg với giá 1,3 tỉ đồng. Số còn lại cả nhóm chia mỗi người 11 phách (riêng Minh được chia 10 phách, còn Sáu không được chia).

Hơn 26 năm tù cho nhóm lâm tặc chặt hạ 3 cây sưa cổ thụ ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Hơn 26 năm tù cho nhóm "lâm tặc" chặt hạ 3 cây sưa cổ thụ ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Sau khi chia gỗ xong, nhóm lâm tặc thuê người dân vào gùi gỗ ra để bán. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển một khối lượng lớn gỗ sưa trên, các đối tượng đã bị các băng nhóm giang hồ trấn cướp, một số bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo kết quả định giá tài sản thiệt hại trong vụ nhóm lâm tặc chặt hạ 3 cây sưa ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng khoảng gần 71 tỉ đồng; ngoài ra việc khai thác đã làm thiệt hại 14 cây gỗ khác trị giá hơn 51 triệu đồng; diện tích rừng đặc dụng tại khu vực khai thác cũng bị thiệt hại hơn 700m2.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị can Hoàng Hạnh và Nguyễn Văn Minh cùng lãnh mức án 30 tháng tù giam; các đối tượng Lê Văn Tiến, Nguyễn Thế Anh, Trương Văn Tịnh, Hoàng Văn Thạnh, Phạm Văn Thắng, Lê Khánh và Thái Xuân Tiềm cùng lãnh mức án 27 tháng tù giam; Lê Văn Diễn, Nguyễn Văn Thống, Nguyễn Sĩ Sáu đều lãnh mức án 24 tháng tù giam, đồng thời các bị can còn phải bồi thường số tiền hơn 57 tỉ đồng.

Đặng Tài – Đăng Đức