1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm đối tượng đánh chìm ghe để tẩu tán thuốc lá lậu

(Dân trí) - Phát hiện có lực lượng chức năng, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu đã cố tình lật úp ghe để tẩu tán tang vật và nhảy xuống kênh tẩu thoát.

Ngày 18/3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết đang tạm giữ Võ Hoàng Nam (23 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển hàng lậu.

Đối tượng 
Đối tượng Võ Hoàng Nam

Trước đó vào đêm ngày 16/3, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy (PC68) Công an TPHCM tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng buôn lậu ở khu vực giáp ranh TPHCM và tỉnh Long An.

Qua kiểm tra trên tuyến kênh Thầy Cai (đoạn qua huyện Hóc Môn), lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển 2 ghe máy, chở đầy thuốc lá lậu chạy với tốc độ cao (hướng Long An về huyện Hóc Môn, TPHCM) nên đã tiến hành chặn bắt.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Khi phát hiện có lực lượng chức năng, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu đã cố tình lật úp ghe để tẩu tán tang vật và nhảy xuống kênh tẩu thoát.

Lực lượng chức năng đã quyết truy đuổi và bắt giữ được đối tượng Võ Hoàng Nam, đồng thời thu giữ tại hiện trường gần 14 ngàn gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đựng trong bao tải, cùng 2 ghe máy.

Tại cơ quan Công an, Võ Hoàng Nam khai nhận, số thuốc lá lậu trên do một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê y vận chuyển từ Đức Hòa (Long An) về Hóc Môn (TPHCM). Sau mỗi chuyến, Nam được trả công từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

2 chiếc ghe tang vật bị các đối tượng đánh chìm được công an vớt lên
2 chiếc ghe tang vật bị các đối tượng đánh chìm được công an vớt lên

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Thảo