1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Nhóm cho vay nặng lãi ngang nhiên đánh đập, cướp xe máy... để cấn nợ

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Không có tiền trả khoản vay nóng, chị T. bị các đối tượng đánh đập, cướp xe máy giữa đường để cấn nợ.

Ngày 9/ 8, Công an quận 3 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Hoàng Phú Nhỡ (sinh năm 1985), Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1989) và Ngô Hồng Phúc (sinh năm 1997, cả 3 quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản và đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cho vay nặng lãi.

Nhóm cho vay nặng lãi ngang nhiên đánh đập, cướp xe máy... để cấn nợ - 1
3 đối tượng đánh đập, cướp xe máy của chị T. bị Công an quận 3 bắt giữ

Điều tra bước đầu xác định, chị P.T.T.T. (sinh năm 1984, ngụ quận 4) vay nóng 10 triệu đồng từ các đối tượng trên. Mỗi ngày, chị T. phải trả góp 400 ngàn đồng và trả trong vòng 31 ngày. Tương đương lãi suất 24%/tháng.

Do không có tiền trả, chiều 7/8, chị T. đang đi xe máy BKS 59C3 - 096.26 trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 5, quận 3) thì bị Nhỡ, Khánh và Phúc chặn đầu xe uy hiếp, đánh đập, cướp xe máy để cấn nợ.

Từ tin báo của nạn nhân, Công an quận 3 nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng trên, đồng thời thu hồi xe máy mà bọn chúng cướp của chị T..

Theo Công an quận 3, các đối tượng này từ Hải Phòng vào TPHCM hoạt động cho vay nặng lãi ở khu vực quận 4, quận 7 với lãi suất hơn 20%/tháng.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.