1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Nhờ camera, bắt 2 tên trộm tiền trong cốp xe

(Dân trí) - Thoại và Trúc Phương đến trạm ATM quan sát thấy ông Hậu rút tiền rồi bỏ vào cốp xe. Lúc này, Thoại và Trúc Phương bám theo khi ông Hậu vào quán ăn thì thực hiện hành vi cạy cốp xe lấy tiền. Tuy nhiên, qua camera an ninh của quán ăn, Thoại và Trúc Phương đã bị bắt.

Công an TP.Cao Lãnh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thoại (26 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) và Nguyễn Thị Trúc Phương (21 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhờ camera an ninh của quán, đối tượng Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Thị Trúc Phương đã bị bắt ngay sau đó
Nhờ camera an ninh của quán, đối tượng Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Thị Trúc Phương đã bị bắt ngay sau đó

Theo cơ quan điều tra, ngày 1/8, 2 đối tượng phát hiện ông Nguyễn Thanh Hậu (42 tuổi, ngụ khóm 1, phường 6, TP.Cao Lãnh) đến ngân hàng rút tiền và để tiền vào cốp xe. Hai đối tượng theo dõi và khi ông Hậu đến quán ăn sáng trên đường Nguyễn Trãi thuộc địa phận khóm 4, phường 1, TP.Cao Lãnh, lợi dụng bị hại vào quán ăn không người trông coi tài sản, đối tượng Phương dùng đoản mở khóa yên xe lấy trộm 30 triệu đồng, rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của quán ăn, Công an TP.Cao Lãnh đã phát hiện và thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng. Bước đầu, lực lượng Công an thu hồi được 8 triệu đồng và 200 USD.

Hòa Bình