1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nhân viên xe bus bị hành khách dùng dao đâm rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Do mua vé không đúng tuyến quy định và bị thanh tra phát hiện xử lý, một hành khách (chưa xác định rõ danh tính) đã bất ngờ dùng dao đâm nhân viên thu vé rồi bỏ chạy.

Ông Trần Văn Sỹ, giám đốc công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh đã xác nhận vụ việc. Theo đó, nhân viên của ông là Hồ Sỹ Hoàng (24 tuổi) đang bán vé xe bus theo tuyến số 6 (Hà Tĩnh-Vinh) đã bị một hành khách dùng dao đâm trọng thương và hiện đang phải nằm điều trị tại bệnh viên Ba Lan (Nghệ An).

Anh Hồ Sỹ Hoàng đang được chăm sóc tại bệnh viện.
Anh Hồ Sỹ Hoàng đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 16h45 ngày 31/5, anh Hoàng  đang thực hiện công việc bán vé trên xe bus kết hợp với thanh tra của cơ quan kiểm tra vé phát hiện một hành khách mua vé đi không đúng với hành trình nên yêu cầu người này mua vé theo đúng quy định. Đến cầu Bến Thủy, xe bus dừng lại để mua vé phí cầu đường bộ bất ngờ hành khách nói trên dùng dao đâm anh Hoàng rồi nhảy xuống xe trốn thoát.

Theo kết luận ban đầu của bác sỹ tại bệnh viện Ba Lan, anh Hoàng đã bị dao đâm từ phía trước bụng dưới phần tĩnh mạch và bị vỡ xương sườn, buộc phải điều trị tại bệnh viện. Phía công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh đã trình báo với công an để điều tra tung tích của hành khách gây thương tích nói trên.

Huy Thái