1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Nhận hối lộ, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu lãnh 7 năm tù

(Dân trí)- Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 11/9, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Hồng (SN 1952) 7 năm tù (tăng 4 năm tù so với phiên tòa sơ thẩm vào tháng 4/2012) về tội “nhận hối lộ”.

Cùng bị tội “nhận hối lộ” còn có bị cáo Nguyễn Hoàng Linh (SN 1979, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Công thương tại Bạc Liêu) cũng bị tuyên 7 năm tù; 2 bị cáo Phạm Văn Quang (SN 1957, nguyên Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu) và Trần Thanh Tùng (SN 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu) lần lượt nhận 14 năm tù và 13 năm tù về tội "đưa hối lộ".
 
Các bị cáo (từ trái qua: Hồng, Quang, Linh, Tùng) nghe tuyên án.
Các bị cáo (từ trái qua: Hồng, Quang, Linh, Tùng) nghe tuyên án.

Mức án trên thấp nhất trong khung mà Viện kiểm sát đã đề nghị trước đó, từ 14 đến 15 năm tù cho Quang, 13 đến 14 năm tù cho Tùng và từ 7 đến 8 năm tù cho Hồng và Linh.


Cơ quan chức năng nhận xét hành vi phạm tội của bị cáo Bùi Thanh Hồng tại tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong quá trình lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh năm 2008, 2009, Phạm Văn Quang là Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà cùng Trần Thanh Tùng là Phó giám đốc đã bàn bạc thống nhất nhiều lần đưa tiền cho Bùi Thanh Hồng với tổng số tiền 120 triệu đồng và Nguyễn Hoàng Linh với tổng tiền 160 triệu đồng để nhờ những người này giải quyết nhanh chóng các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty.

Đối với Bùi Thanh Hồng và Nguyễn Hoàng Linh là người có chức vụ quyền hạn, vì động cơ vụ lợi đã nhiều lần nhận tiền của Phạm Văn Quang, Trần Thanh Tùng để giải quyết nhanh các công việc của Công ty thuộc trách nhiệm của mình. Trong đó, Nguyễn Hoàng Linh đã nhận 2 lần với tổng số tiền 160 triệu đồng, Bùi Thanh Hồng đã nhận 14 lần với tống số tiền 120 triệu đồng.

Tại phiên tuyên án, HĐXX cho rằng hành vi đưa và nhận tiền của Quang, Tùng, Hồng, Linh là hành vi đưa tiền có điều kiện, có mục đích, do đó Viện kiểm sát truy tố Hồng, Linh về tội nhận hối lộ là có căn cứ.

Với hành vi của Quang, Tùng, Hồng, qua sổ sách kế toán Công ty cho thấy, số tiền 120 triệu đồng mà Tùng nhận từ kế toán là đúng nhưng chưa chứng minh được Tùng đưa cho bị cáo Hồng là bao nhiêu lần, mỗi lần là bao nhiêu tiền. Cũng như tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Hồng chứng minh bị cáo Hồng đi công tác một lần nên bị cáo Hồng không nhận tiền lần đó. Bị cáo Hồng cũng không nhớ rõ nhận bao nhiêu lần từ Tùng cho nên không thể buộc tội bị cáo Hồng nhận 14 lần tiền từ Tùng là 120 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng số tiền mà Tùng ghi lại trong sổ tay đưa cho Hồng đến ngày 24/1/2009 là 75 triệu đồng, phù hợp với lời khai của Hồng có nhận của Tùng mỗi lần từ 5 đến 20 triệu đồng.

Các bị cáo (từ trái qua: Hồng, Quang, Linh, Tùng) nghe tuyên án.
Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Hồng nhận 7 năm tù về tội "nhận hối lộ". (Ảnh: Huỳnh Hải)

HĐXX cũng cho rằng, dù số tiền bị cáo Hồng nhận ít hơn bị cáo Linh nhưng bị cáo Hồng lại nhận nhiều lần nên hành vi nhận hối lộ là ngang nhau. Hành vi đưa và nhận hối lộ của các bị cáo Quang, Tùng, Hồng, Linh là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trong khi Đảng và Nhà nước đang tích cực phòng, chống tham nhũng.

                                                                                                            Huỳnh Hải