Đà Nẵng:
Nguyên Phó Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ lừa đảo
(Dân trí) - Ngày 8/7, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt ông Văn Hữu Thiết – nguyên Phó Chủ tịch hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Thiết phải hoàn trả lại cho 11 bị hại số tiền hơn 6,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Ông Văn Hữu Thiết (SN 1954, quê quán tỉnh Quảng Nam, trú tại TP Đà Nẵng), nguyên là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng. Thời điểm bị bắt, ông Thiết là Ủy viên thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Đà Nẵng.
Trên cơ sở điều tra, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã kết luận: Do không có khả năng trả nợ, ông Văn Hữu Thiết đã có thủ đoạn và hành vi gian dối đối với những người khác bằng cách tự mình làm giả các loại giấy tờ và đưa thông tin giả là mình có đất tại dự án Đông Nam Tượng đài (thuộc phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng) để lừa bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng.
Cụ thể, ông Thiết có quen biết với bà Đỗ Thị N.M. (trú phường Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng). Cuối năm 2010, do cần tiền trả nợ nên ông Thiết có nói với bà M. mình được UBND TP Đà Nẵng bán 3 lô đất ở dự án Đông Nam Tượng Đài (thuộc phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng), nếu bà M. muốn mua thì ông bán cho 1 lô giá 3,3 tỉ đồng.
Để bà M. tin tưởng, ông Thiết làm giả một số phiếu thu tiền về việc nộp tiền mua 3 lô đất trên, người nộp tiền ghi trên phiếu tên Văn Hữu Thiết, trên phiếu thu được đóng dấu “Bộ phận xúc tiến hỗ trợ đầu tư các dự án có chữ ký của ông Nguyễn Văn Cán – Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng. Tin lời, bà M. đã giao tiền cho ông Thiết 5 lần với tổng số tiền 3,1 tỉ đồng để ông hoàn tất thủ tục bán lô đất cho bà.
Người thứ 2 bị ông Thiết lừa là bà Lê Thị. H. (trú phường Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng) cũng với thủ đoạn tương tự như đã lừa bà M. Tổng cộng bà H. đã đưa ông Thiết 2 tỉ đồng và hẹn trong vòng 50 ngày sẽ hoàn tất thủ tục sang tên lô đất cho bà H. Sau đó vì không có đất giao nên bà H. đòi ông Thiết trả lại tiền và ông đã trả lại cho bà 900 triệu đồng.
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013, mặc dù không có khả năng xin được việc nhưng ông Thiết đã hứa hẹn với nhiều người là sẽ xin việc làm cho con của họ và yêu cầu đưa tiền để lo chi phí.
Cụ thể, ông Thiết đã hứa xin việc cho 9 người vào các cơ quan như Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, Chi cục môi trường TP Đà Nẵng, Ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng Ngoại thương TP Đà Nẵng… Tuy nhiên khi nhận được tiền nhưng ông Thiết không thực hiện lời hứa và chiếm đoạt số tiền 1,26 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Văn Hữu Thiết đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đổ lỗi rằng do mình bị lừa trong một phi vụ làm ăn, thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng nên cùng quẫn muốn tìm cách kiếm tiền trả nợ. Bị cáo Thiết cho rằng mình không có ý định chiếm đoạt tiền của những người khác nhưng do không có tiền để trả cho bị hại.
Tại tòa, các bị hại cũng đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm ra tù, tiếp tục làm ăn để có điều kiện trả lại số tiền đã chiếm đoạt.
Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo Thiết chiếm đoạt số tiền lớn là hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, có nhiều cống hiến và nhiều bằng khen của Chính phủ và thành phố trong việc phát triển kinh tế doanh nghiệp cũng như đất nước. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Văn Hữu Thiết 11 năm tù giam, đây là mức án dưới khung hình phạt.
Công Bính