1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Hà Nội:

Nguyên Chủ tịch phường "ăn đất" sắp hầu toà

(Dân trí) - Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Các bị can gồm: Công Phương Toàn, SN 1957, nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Thượng; Trần Mạnh Cường, SN 1963, nguyên Phó trưởng phòng Tài chính Vật giá quận Tây Hồ; Hy Việt Hùng, SN 1965, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng; Trần Bá Siêu, SN 1955, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây; Nguyễn Văn Hiển (SN 1963, cán bộ UBND phường Phú Thượng).

Các bị can nêu trên bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Công Phương Quế (SN 1962, trú tại Phú Thượng) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2002, các đối tượng trong vụ án đã lợi dụng chính sách đề bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Tây Hồ để thực hiện những thủ đoạn gian dối như: xin cải tạo ao để đem cây đào và cành đào, các loại cây cảnh khác về làm giả thành vườn cây cảnh, nhờ người thân quen đứng tên các biên bản, phương án đền bù... để được hưởng tiền đền bù chênh lệch cao hơn. Số tiền bị chiếm đoạt là trên 3,2 tỷ đồng.

Những bị can nguyên là những lãnh đạo, cán bộ chính quyền cấp cơ sở, lãnh đạo Ban quan lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây biết có diện tích đất nằm trong quy hoạch nhưng vẫn đồng ý cho thuê ao và cải tạo ao thành vườn, không thẩm định các phương án đền bù, không tiến hành điều tra các hộ dân trong danh sách được hưởng tiền đền bù thiệt hại, ký văn bản xác nhận nguồn gốc đất không đúng hồ sơ lưu trữ do UBND phường quản lý và có văn bản đề nghị cho những người không đúng đối tượng được hưởng chính sách đền bù dẫn đến việc đền bù không đúng quy định Nhà nước gây thiệt hại hơn 4,4 tỷ đồng.

Tiến Nguyên