TPHCM:

Nguyên chiến sĩ bảo vệ trại giam cầm đầu đường dây ma túy lãnh án chung thân

(Dân trí) – Hàng loạt bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy, vũ khí xuyên quốc gia đã phải nhận những bản án nghiêm khắc của TAND TPHCM vào chiều 25/9, trong đó có 3 án tử hình và 4 án chung thân.

Với tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”, các bị cáo Lê Hoàng Hội, Nguyễn Văn Bình và Trần Đình Tam đã bị tòa tuyên án tử hình. Bên cạnh đó, với tội “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Lê Hoàng Hội và Trần Đình Tam bị tòa tuyên phạt 5 năm tù.

4 bị cáo Nguyễn Tấn Duy, Dương Ngọc Cảnh, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Trương Quốc Thắng bị tù chung thân về các tội “mua bán trái phép chất ma túy” và các tội liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Tòa tuyên phạt 20 năm tù đối với các bị cáo Lê Hồng Thái, Trương Thị Ngọc, Lê Thị Anh Đào về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo cáo Trần Thị Ngọc Hiếu nhận mức án 18 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Riêng bị cáo Trần Minh Quang bị tuyên phạt 30 năm tù với các tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”, “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Cẩm Đương bị tuyên phạt 21 năm tù, trong đó gồm 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, và 1 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong đó, với 2 tội danh “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”, bị cáo Vũ Mạnh Hùng bị tuyên phạt 3 năm 11 tháng 13 ngày tù. Bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn lãnh mức án 3 năm 11 tháng 15 ngày tù về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Hai bị cáo Vũ Mạnh Hùng và Nguyễn Hoàng Tuấn được trả tự do tại tòa do thời gian thụ án bằng thời gian tạm giam.

Các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia tại phiên tòa
Các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Duy nguyên là chiến sĩ bảo vệ trại giam Xuyên Mộc, Bộ Công an. Năm 1994, sau khi ra quân, Duy quay trở lại trại giam Xuyên Mộc móc nối, tổ chức cho Lê Hoàng Hội, đang lĩnh bản án 15 năm, đào tẩu khỏi trại giam này rồi cả hai cùng trốn sang Campuchia và bắt đầu gây dựng một đường dây ma túy khi tiếp cận những tay buôn bán ma túy tại thành phố Phnompenh.

Sau đó, Nguyễn Tấn Duy liên lạc với Nguyễn Văn Bình tổ chức tuồn hàng chục bánh heroin, ma túy tổng hợp và lượng lớn thuốc lắc về Việt Nam.

Thấy kiếm tiềm dễ dàng bằng con đường bất chính này, từ năm 2006,  Hội cũng gia nhập đường dây này. Hội mua hàng của Bình và tổ chức tiêu thụ qua đối tượng Lê Thị Anh Đào là một đầu nậu chuyên đưa thuốc lá về Việt Nam và đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Nga, vốn là một vũ nữ trong quá Bar tại Phnompenh.

Thường xuyên qua lại biên giới và cũng quen biết với một số chân rết chuyên tiêu thụ ma túy tại TPHCM và Vũng Tàu nên Nga bắt mối và bán lại cho các đối tượng này để hưởng lợi. Không dừng lại ở đó, khi các đối tượng này sang Campuchia thanh toán tiền thì Nga cũng dắt mối mua súng mang về Việt Nam.

Sau một thời gian hoạt động mạnh mẽ và trót lọt nhiều phi vụ mua bán súng và ma túy, đến ngày 21/8/2008, các đối tượng trong đường dây này đã bị Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, TPHCM tóm gọn.

Công Quang - Quốc Anh