1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng trăm triệu hàng hóa

(Dân trí) - Các bị cáo dùng thẻ thanh toán và hộ chiếu giả, cả 3 đối tượng người Malaysia đã đến Đà Nẵng, TP HCM và Hà Nội mua hàng trăm triệu đồng hàng hóa rồi đem bán rẻ số hàng này lấy tiền rồi đưa về nước.

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo người nước ngoài về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Wong Kar Wai 5 năm 6 tháng tù, Ling Seng Koey 5 năm tù và Chong Kon Hoi 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, tháng 4/2012 Wong Kar Wai (SN 1982), Ling Seng Koey (SN 1989) và Chong Kon Hoi (SN 1965, cả 3 cùng là người gốc Trung Quốc, mang quốc tịch Malaysia) gặp một người đàn ông tên Kent (trú tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia) để nhận 60 thẻ thanh toán cùng 2 hộ chiếu có tên Sim Chee Wei (quốc tịch Hồng Kông) và Verasut Nam Wong (quốc tịch Singapore) để mua hàng hóa tại các trung tâm thương mại, các điểm mua hàng hóa tại Việt Nam.

Sau khi mua hàng hóa bằng thẻ thanh toán giả rồi đem bán rẻ và mang tiền về nước ăn chia theo tỉ lệ 20-30%. Hai đối tượng Wai và Koey có nhiệm vụ mua hàng, còn Hoi có nhiệm vụ mang số hàng các đối tượng chiếm đoạt được đi bán.

Ngày 4/8/2012, cả 3 đến trung tâm thương mại Indochina (đường Bạch Đằng, Đà Nẵng) mua hàng hóa và sử dụng thẻ thanh toán cùng hộ chiếu giả thì bị người bán hàng phát hiện gọi điện báo lực lượng công an bắt quả tang.

Kết quả điều tra của cơ quan công an phát hiện trong tháng 7 và 8/2012, cả 3 đã thực hiện tổng cộng 11 lần mua hàng hóa với chiêu thức dùng thẻ thanh toán và hộ chiếu giả tại Đà Nẵng, TP HCM và Hà Nội với tổng số tiền trên 325 triệu đồng.

Tại phiên tòa, cả 3 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau một ngày đọc cáo trạng với phiên dịch và xét hỏi, chiều 26/7 Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 đối tượng với tổng cộng 14 năm tù.

Công Bính