1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Người nhận 64 tỷ đồng từ Tập đoàn Phúc Sơn đã bị xử lý ra sao?

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Chiều 22/7, ông Lê Danh Dự, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long thông tin, qua rà soát, Tập đoàn Phúc Sơn không đầu tư dự án nào ở địa phương này.

Chiều 22/7, tại buổi họp báo Quý II do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ông Lê Thành Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Mang Thít thông tin về vụ việc liên quan đến ông Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít. Người này bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo cơ quan chức năng, ông Hoành là người nhận 64 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Ông này là Huyện ủy viên, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

Người nhận 64 tỷ đồng từ Tập đoàn Phúc Sơn đã bị xử lý ra sao? - 1

Ông Lê Thành Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Lê Thành Phương, Huyện ủy Mang Thít đã có tờ trình Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và có công văn tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Hoành. Về mặt chính quyền, HĐND huyện cũng có văn bản tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND của ông Hoành.

"Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra chưa có kết luận cuối cùng", Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít cho hay. 

Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Danh Dự, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông tin, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở này đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các thông tin liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Theo đó, tập đoàn này không đầu tư dự án nào ở địa phương.

Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu (còn gọi Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn).

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu và các tài liệu điều tra xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội: Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Đến ngày 8/7, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết nhà chức trách đã khởi tố 23 bị can liên quan.

Trong số những người bị khởi tố có bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Đặng Văn Minh (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi), ông Cao Khoa (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Viết Chữ (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi).

Các cá nhân này đều bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Ở vụ án này, Bộ Công an đã thu hồi khoảng 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ.