1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Người dân “tố” bị công an đánh đập, tạm giữ trong nhiều ngày

(Dân trí) - Sau khi trở về từ trụ sở Công an huyện Cam Lộ, anh Trang được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị do bị bầm tím, xây xát trên người.

Trong đơn tố cáo gửi VKSND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), anh Bùi Minh Trang (27 tuổi) cùng anh Bùi Minh Trường (28 tuổi), Trần Văn Cường (31 tuổi, cùng trú xã Cam An, huyện Cam Lộ) tố cáo bị công an huyện Cam Lộ bắt giữ 5 ngày 4 đêm, bị “còng tay, đánh đập” mà không có phê chuẩn của Viện kiểm sát.

3 thanh niên cho rằng công an đã tạm giữ họ mà không có phê chuẩn của Viện kiểm sát
3 thanh niên cho rằng công an đã tạm giữ họ mà không có phê chuẩn của Viện kiểm sát

Anh Trang cho biết, tối 21/7 tại hiện trường vụ cháy trụ điện ở khu vực ngã tư Sòng (xã Cam An, huyện Cam Lộ) xảy ra va chạm giữa hai công an làm nhiệm vụ bảo vệ và hai thanh niên địa phương.

Cho rằng các bạn mình bị công an dí roi điện, anh Trang cùng Trường, Cường (31 tuổi) và gần 10 thanh niên kéo đến Trạm công an Sòng yêu cầu đối chất.

Cũng ngay trong đêm hôm đó, 3 thanh niên này và một người khác bị triệu tập tới trụ sở Công an huyện Cam Lộ. Một người được về trước, riêng 3 anh Trang, Trường, Cường đến 19h30 ngày 26/7 mới được về trước sự chứng kiến của người nhà và đại diện VKSND huyện Cam Lộ.

Khi rời trụ sở công an, các thanh niên trên phải vào viện điều trị vì bị thương, xây xát trên người.

Những vết thương anh Trang nói do công an đánh đập mà có
Những vết thương anh Trang nói do công an đánh đập mà có

Anh Trang nói: “Trong 4 đêm 5 ngày bị tạm giữ tôi đã 2 lần bị đánh vào đầu, mặt, vai. Tay bị còng liên tục vào ghế, vai hằn vết tím dài…”. Còn anh Trường nói bị đánh 2 lần, trên đầu có vết sưng. Anh Cường cho hay không bị đánh nhưng bị còng tay vào ghế gỗ cả ngày lẫn đêm, việc ăn ngủ ngay trên ghế.

Những người này tố cáo bị đánh bằng dùi cui cao su, mũ bảo hiểm, bị dọa nạt và xúc phạm danh dự. Họ còn bị yêu cầu viết đơn tự nguyện ở lại trụ sở công an.

Trả lời báo chí, Thượng tá Phạm Hữu Dưỡng, Phó công an huyện Cam Lộ, nói không có chuyện cấp dưới của mình có hành vi đánh đập, còng tay các thanh niên. Cơ quan công an chỉ yêu cầu các thanh niên trên đến trụ sở công an để làm rõ hành vi gây rối, xảy ra đêm 21/7. Còn việc các thanh niên này ở lại trụ sở lâu, sau 24 tiếng tạm giữ hành chính là do họ viết đơn tự nguyện ở lại trụ sở công an để giúp làm rõ vụ việc?

Đ. Đức