1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Người đàn ông cướp nhiệt kế ở chốt kiểm dịch lĩnh 4 năm tù

(Dân trí) - Sau khi được cán bộ y tế đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch, Huy (37 tuổi) bảo cho xem và giật lấy máy đo thân nhiệt rồi nói "tao lấy luôn". Sau đó Huy phóng xe bỏ chạy...

 Người đàn ông cướp nhiệt kế ở chốt kiểm dịch lĩnh 4 năm tù - 1

Lê Quang Huy tại phiên toà (Ảnh: Minh Hạnh).

Ngày 24/4, Toà án nhân dân huyện Nam Sách mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm Lê Quang Huy (37 tuổi) về tội Cướp giật tài sản, theo khoản 2 điều 171 Bộ luật hình sự 2015. Huy bị tịch thu một nửa giá trị chiếc ôtô dùng khi gây án để sung công quỹ.

Phiên toà được tường thuật trực tiếp trên hệ thống phát thanh của huyện nhằm tuyên truyền, giáo dục đến người dân.

Theo cáo trạng, vào hồi 20h5 ngày 9/4, Huy lái ô tô Vios 34A-174.79 chở vợ và con trai đi trên đường liên xã hướng từ xã Hợp Tiến (Nam Sách) ra tỉnh lộ 390. Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn La Đôi, xã Hợp Tiến, Huy dừng xe.

Sau khi 1 thành viên của chốt đo thân nhiệt xong, Huy bảo cho xem và giật lấy máy đo thân nhiệt rồi nói "tao lấy luôn". Huy phóng xe bỏ chạy về hướng thị trấn Nam Sách. 2 thành viên của chốt dùng xe mô tô đuổi theo song không kịp.

Đến 21h50 cùng ngày, Huy với một thanh niên đi chiếc ô tô trên đến khu vực chốt kiểm soát dịch Covid -19 tại thị trấn Nam Sách và trình bày việc trước đó có người em của Huy lái chiếc xe trên đi qua chốt kiểm soát dịch ở Nam Sách đã lấy 1 máy đo thân nhiệt. Thời điểm đó, Công an huyện Nam Sách đã quản lý chiếc xe ô tô biển số 34A-174.79 và chiếc máy đo thân nhiệt trong xe.

Đến 8h15 ngày 10/4, Huy đến Công an huyện Nam Sách để đầu thú.

Huy bị Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách tuyên phạt 4 năm tù. Chiếc xe ô tô 34A-174.79 là phương tiện gây án thuộc tài sản chung của vợ chồng Huy nên sau khi tổ chức bán đấu giá theo quy định, một nửa giá trị xe thuộc quyền sở hữu của Huy sẽ sung công quỹ, phần còn lại trả cho vợ của Huy.

Trần Thanh