1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Người chết vì tiếng... nẹt pô

(Dân trí) – “Ngứa tai” vì tiếng nẹt pô xe máy quá to, hai nhóm thanh niên đã xông vào đánh nhau. Hậu quả khiến một người chết và nhiều đối tượng vào tù.

Các đối tượng tại phiên tòa
Các đối tượng tại phiên tòa
 
Trưa ngày 23/1/2012, Khánh đến nhà của Phụng để nhậu. Trong khi đang nhậu, Trần Văn Ty (trú tại tổ dân phố Hòa Do 6A, phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh) chạy xe máy ngang qua nhà Phụng “nẹt pô” rú ga.

Sau đó, giữa Khánh và Ty có lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn. Khánh cầm ly thủy tinh và dao định đánh Ty nhưng được mọi người can ngăn. Ty lấy xe bỏ đi.

Rồi Khánh và Phụng đi gặp Cường, Bảo, Ân, Nam, Tiên và Vinh. Tại đây, Khánh và Phụng kể lại chuyện xích mích với Ty và thống nhất đi tìm Ty để đánh.

Cả nhóm Khánh khi thấy nhóm của Ty đã đuổi đánh. Nhóm của Ty đã chạy vào nhà rồi dùng gạch, đá ném vào nhóm của Khánh làm trúng đầu của Tiên gây thương tích. Hai bên dùng gạch ném nhau.

Sau đó, Ty cầm cục gạch chạy chạy tới đánh vào người Vinh. Vinh dùng dao Thái Lan đâm 3 nhát vào người Ty. Thấy Ty bị té ngã xuống đất và ra nhiều máu nên nhóm Khánh bỏ đi. Sau đó, Ty được gia đình đưa đi cấp cứu đến ngày 7/3/2012 thì chết.

Tại phiên xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Trần Vinh (SN 1992), Nguyễn Đức Khánh (SN 1991) mỗi bị cáo 6 năm tù, sửa một phần án sơ thẩm giảm từ 3 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù đối với các bị cáo Nguyễn Tấn Phụng (SN 1991), Nguyễn Hùng Cường (SN 1993), Nguyễn Hữu Bảo (SN 1992), Nguyễn Văn Ân (SN 1993) và cho hưởng 2 năm tù treo đối với hai bị cáo Trần Nguyễn Hoài Nam (SN 1995), Nguyễn Văn Tiên (1991) về tội cố ý gây thương tích.

                                                                                   Trịnh Anh