1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Nghi vợ ngoại tình, mang dao đâm chết mẹ vợ

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính, Đỗ Xuân Trường (1980) thường xuyên lăng mạ và đánh đập vợ. Khi người vợ không chịu nổi bỏ về nhà mẹ đẻ, Trường mang dao sang…đón vợ. Bị ngăn cản, Trường rút dao đâm chết mẹ vợ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Xuân Trường, SN 1980, quê phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện trú tại thôn Văn Trưng, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc về tội giết người.

Đối tượng Đỗ Xuân Trường bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Đối tượng Đỗ Xuân Trường bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Do nghi ngờ vợ là chị Nguyễn Thị H có quan hệ bất chính, Trường sinh ghen tuông, thường xuyên lăng mạ và đánh đập vợ. Ngày 2/7, trong lúc cãi vã, Trường đã đâm vào tay vợ gây thương tích. Chị H đã bỏ về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1953, ở cùng thôn.

Khoảng 7h sáng ngày 4/7, Trường mang theo dao chọc tiết lợn để vào cốp xe máy đi sang nhà mẹ vợ đòi đón vợ về. Thấy vợ chồng con gái cãi vã nhau, bà Hoa vào can ngăn thì bị Trường dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng làm bà Hoa gục ngã tại chỗ. Ngay say đó, mọi người vội đưa bà Hoa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà Hoa đã chết trên đường đi cấp cứu.

Đám tang bi thương khiến dư luận xôn xao.
Đám tang bi thương khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau đó, Công an huyện Lập Thạch đã bắt giữ Đỗ Xuân Trường cùng tang vật. Trường đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thế Cường