1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Nghi can xông vào trường đâm hàng loạt học sinh là người địa phương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Trường Tiểu học Đồng Lương, Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã huy động tối đa lực lượng, truy bắt bắt được nghi can, thu giữ hung khí gây án.

Theo báo cáo mới nhất của Công an huyện Lang Chánh, vào lúc 9h ngày 3/5, tại Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh xảy ra vụ án giết người.

Nghi can xông vào trường đâm hàng loạt học sinh là người địa phương - 1
Vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Bước đầu xác định, nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đã dùng dao nhọn đâm trọng thương 5 học sinh và 1 cô giáo.

Các nạn nhân, gồm: Cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978); cháu Lê Văn Đông (SN 2008, lớp 5B, ở thôn Chiềng Khạt); cháu Lê Thị Diệp Tuyền (SN 2010, lớp 3B, thôn Cốc Mốc); cháu Phạm Đức Huynh (SN 2009, lớp 4B, ở thôn Cốc Mốc); cháu Lê Minh Kiêu (SN 2009, lớp 4B, thôn Chiềng Khạt); cháu Lê Hữu Phước (SN 2008, lớp 5A, thôn Cốc Mốc), đều thuộc xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Nghi can xông vào trường đâm hàng loạt học sinh là người địa phương - 2
Đối tượng đâm học sinh ngay trong lớp học.

Hậu quả, cháu Lê Hữu Phước đã tử vong trên đường đi cấp cứu, các nạn nhân còn lại bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh.

Được biết, trường hợp cháu Phước có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cháu sống với bố tại địa phương.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Lang Chánh đã huy động tối đa lực lượng nghiệp vụ phối hợp với lực lượng tại chỗ của địa phương truy bắt đối tượng, thu giữ được hung khí gây án.

Nghi can xông vào trường đâm hàng loạt học sinh là người địa phương - 3

Vết máu loang lổ trên tường của lớp học.

Ông Lê Minh Thư, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, cổng trường đã được khóa. Tuy nhiên, đối tượng đã trèo qua và chạy thẳng vào trường dùng dao đâm học sinh. 

Cũng theo ông Thư, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học để ổn định tâm lý. Ngành giáo dục đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các học sinh và giáo viên gặp nạn, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Nghi can xông vào trường đâm hàng loạt học sinh là người địa phương - 4
Sách vở và giày dép của học sinh cũng như cô giáo đang vương vãi tại hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Duy Tuyên