1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Nghi can liên quan vụ 2 bà cháu chết bên lề đường đã uống thuốc tự tử

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Khi bị công an truy tìm vì nghi ngờ liên quan vụ 2 bà cháu tử vong, đối tượng đã uống thuốc tự tử nhưng không chết. Hiện đối tượng đang được cấp cứu tại bệnh viện ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 9/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, đối tượng Phạm Tuấn Ngôn (34 tuổi, ngụ tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang) là nghi can trong vụ án mạng khiến 2 người tử vong ngày 8/1 trên địa bàn đã uống thuốc tự tử nhưng bất thành.

Hiện đối tượng đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, chờ hồi phục sức khỏe để phục vụ điều tra.

Nghi can liên quan vụ 2 bà cháu chết bên lề đường đã uống thuốc tự tử - 1

Nghi can Phạm Tuấn Ngôn (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 8/1, người dân ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành nghe tiếng kêu cứu ngoài đường lớn.

Khi mọi người chạy ra thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi và một bé trai nằm trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết đâm. Người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cả 2 đều tử vong.

Công an xác minh, nữ nạn nhân là bà Tống Thị Tuyết T. (40 tuổi, ngụ tại xã Tân Lý Đông), cháu bé là Trần Văn T. (10 tuổi). 2 nạn nhân là bà cháu ruột.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua điều tra truy xét đối tượng nghi vấn là Phạm Tuấn Ngôn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức truy tìm và xác định đối tượng không có mặt ở địa phương.

Đến tối ngày 8/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy đối tượng Ngôn. Tuy nhiên, thời điểm này, đối tượng đã uống thuốc tự tử. Ngay lập tức, lực lượng công an đã cùng gia đình nghi can đưa Ngôn đi cấp cứu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ.