1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nghi can hiếp dâm treo cổ chết tại trụ sở công an

(Dân trí) – Bị tố có quan hệ với trẻ em, anh Đỗ Duy Việt (47 tuổi, thôn, Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) bị triệu tập lên trụ sở công an để lấy lời khai. Tại đây, người này đã treo cổ chết bất thường.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, vào ngày 19/12, anh Đỗ Duy Việt có sang nhà anh Lương Văn Lại (hàng xóm) để uống rượu. Sau khi kết thúc bữa nhậu, anh Việt quay về nhà. Tuy nhiên, phát hiện mình để quên đồ ở nhà Lại, anh Việt vội vàng quay lại để lấy.

Tại nhà Lương Văn Lại, anh Việt phát hiện thấy Lại đang quan hệ tình dục với con riêng của vợ  là  L.T.P (13 tuổi). Anh Việt đã gọi điện báo cho vợ Lại.

Nhà riêng của nạn nhân treo cổ chết tại trụ sở công an
Nhà riêng của nạn nhân treo cổ chết tại trụ sở công an

Bực tức vì cho rằng anh Việt đặt điều nói xấu, Lại đã chạy đến nhà anh Việt, trên tay cầm hung khí tấn công tới tấp anh Việt, khiến anh bị trọng thương. Không những thế, Lại tiếp tục làm đơn báo cáo lên công an tố cáo Việt cũng đã từng có quan hệ với cháu  L.T.P.

Ngày 22/12 anh Việt bị công an huyện Thường Xuân triệu tập để lấy lời khai. Trong quá trình tạm giam để xét hỏi, anh Việt đã treo cổ tự tử trong trại tạm giam của công an huyện.

Chiều ngày 25/12, ông Nguyễn Văn Giáp, trưởng công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa chuyển hồ sơ vụ án có liên quan đến sự việc anh Đỗ Duy Việt đột ngột tử vong bất thường ở trại giam trong quá trình lấy lời khai lên CA tỉnh Thanh Hóa. Hiện CA tỉnh đang tiếp tục vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của anh Việt.

Nguyễn Thùy