1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Nghi can bắn người tình rồi tự sát đã bỏ trốn khỏi bệnh viện

(Dân trí) - Sau khi bắn người tình rồi tự sát, đối tượng Tùng được đưa xuống bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh điều trị bệnh nhưng đã nhanh chóng bỏ trốn và dẫn theo cậu con trai 10 tuổi đi cùng.

Chiều 27/7, một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tùng tên thường gọi là Tùng “đồng” (39 tuổi, ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin).

Nghi can bắn người tình rồi tự sát đã bỏ trốn khỏi bệnh viện - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng bị cơ quan công an truy nã toàn quốc (ảnh CSĐT)

Theo đó, vào ngày 21/7, sau khi dùng súng AK bắn vào chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (38 tuổi, ngụ xã Ea B’hốk), Tùng đã dùng súng tự sát nhưng bất thành. Do bị thương tích, Tùng được đưa xuống bệnh viện viện Răng hàm mặt Trung ương tại TP.HCM điều trị.

Đến ngày 25/7, Tùng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi bệnh viện và dẫn theo con trai là cháu Nguyễn Nhất Duy V. (10 tuổi) đi cùng.

Nghi can bắn người tình rồi tự sát đã bỏ trốn khỏi bệnh viện - 2

Đối tượng Tùng thời điểm bỏ trốn khỏi bệnh viện cùng con trai (ảnh do camera ghi lại)

Theo Quyết định truy nã, trước khi bỏ trốn, Tùng mang bộ đồ màu xanh dương, mang dép tông màu xanh, đang bị vết thương dưới cằm và má. Đối tượng này cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 65kg, có hình xăm con rồng bên cánh tay phải.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng về hành vi Giết người.

Như Dân trí đã đưa tin, Tùng và chị H. đều đã li hôn, khoảng 1 năm nay giữa 2 người có nảy sinh tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, 2 tháng gần đây, Tùng và chị H, liên tục có mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Nghi can bắn người tình rồi tự sát đã bỏ trốn khỏi bệnh viện - 3

Hiện trường vụ nổ súng do đối tượng Tùng gây nên

Vào chiều 21/7, Tùng sang nhà chị H. nói chuyện thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Thấy thái độ hung hăng của Tùng, chị H. đã bỏ chạy về nhà bố mẹ chị (cách nhà chị khoảng 30m) thì bị Tùng đuổi theo và rút súng AK bắn vào gáy khiến chị đổ gục trước cửa nhà.

Sau khi gây án, Tùng đã dùng khẩu súng này kê dưới cằm và nổ súng để tự sát. Tuy nhiên, Tùng không chết mà chỉ bị thương.

Ngay sau đó, chị H. và Tùng đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó đều được chuyển viện xuống TP.HCM điều trị thương tích.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khẩu súng AK của Tùng cùng 24 viên đạn và 2 vỏ đạn.

Được biết, Tùng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Thúy Diễm