1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên mang hung khí hỗn chiến

Khoa Nam

(Dân trí) - 2 nhóm thanh niên chuẩn bị mã tấu, túyp sắt ra công viên "dàn trận" chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Ngày 4/1, Công an xã Tam An (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm đối tượng có chuẩn bị hung khí như mã tấu, túyp sắt xảy ra tại công viên thuộc ấp 4, xã Tam An.

Hiện Công an xã Tam An đang tiến hành tạm giữ, lấy lời khai 10 đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến gồm: Nguyễn Hòa Thuận, Lương Bảo Thành Nhân, Huỳnh Tấn Hiển, Trần Văn Quang, Lê Đăng Khoa, Lê Thanh Nhân, Nguyễn Huỳnh Nhật Nam, Đặng Ngọc Bảo, Phạm Công Hậu, Lê Minh Trí.

Các đối tượng này có tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ 16 đến 20 tuổi và đa phần đều là người địa phương.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên mang hung khí hỗn chiến  - 1

Các đối tượng tham gia hỗn chiến cùng tang vật (ảnh Công an Đồng Nai)

Theo lời khai các đối tượng, trước đó giữa Nguyễn Hòa Thuận (sinh năm 2002, trú tại xã Tam An, huyện Long Thành) có xảy ra mâu thuẫn với nhóm của đối tượng Minh Nhí (ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) nên đã hẹn nhau ra công viên tại ấp 4 để giải quyết mâu thuẫn.

Vào khoảng 23h30 tối 31/12/2020, Thuận cùng 9 đối tượng khác mang theo mã tấu, dao, túyp sắt tập trung tại công viên ấp 4 để chuẩn bị hỗn chiến với nhóm đối phương. Tuy nhiên khi nhóm đối tượng vừa mang hung khi đến thì bị lực lượng Công an xã Tam An phát hiện ngăn chặn.

Phát hiện sự xuất hiện của lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, bỏ lại hiện trường nhiều hung khí. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Tam An đã tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến.

Đến khuya 1/1 và rạng sáng 2/1, lực lượng chức năng bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác minh, bắt giữ được 10 đối tượng trên.

Hiện Công an xã Tam An đang hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cho Công an huyện Long Thành tiến hành xử lý, đồng thời mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.