1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Nàng dâu cũ cầm tô phở tạt, đập vào đầu mẹ chồng

(Dân trí) - Chỉ vì bị mẹ chồng cũ trách móc từ TP HCM về Quy Nhơn mà không chịu đưa cháu về thăm nội, cô con dâu cũ bê cả tô phở đang ăn tạt, rồi đập vào đầu mẹ chồng.

Ngày 14/7, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Thị Thu Hiền (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bà Chiệu bức xức kể lại sự việc bị con dâu cũ hành xử hỗn láo
Bà Chiệu bức xức kể lại sự việc bị con dâu cũ hành xử hỗn láo

Trước đó, sáng 30/3, Hiền cùng con trai của chồng cũ và con gái riêng đang ăn sáng ở khu chợ tại ngã ba đường Phan Bá Vành - Lê Văn Thêm (TP Quy Nhơn) thì tình cờ gặp lại mẹ chồng cũ là bà Nguyễn Thị Chiệu (58 tuổi, ngụ 11 Trương Vĩnh Ký, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).

Thấy cháu nội, bà Chiệu vui mừng chạy lại xoa đầu cháu rồi nói như hờn giận Hiền sao từ trong nam về Quy Nhơn mà không dắt cháu qua nhà thăm nội. Tuy nhiên, Hiền cho rằng giữa mình và gia đình bà Chiệu không còn liên quan nên không đến thăm... Bà Chiệu có nặng lời thì bị Hiền bê cả tô phở đang ăn tạt vào mặt rồi cầm chiếc tô đập vào đầu bà Chiệu, gây thương tích 6%.

Bà Chiệu bức xúc nói: “Ngay sau khi hành xử hỗ láo với tôi, ngày hôm đó, Hiền cùng một số người kéo đến nhà chửi mắng, hăm dọa. Bức xúc nên tôi mới làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng”.

Doãn Công