1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Nam thanh niên vi phạm luật giao thông còn gây sự với công an

(Dân trí) - Ngày 20/3, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử phạt Đoàn Đại Phước, vì đã vi phạm luật giao thông, còn thách thức lực lượng công an.

Trước đó, trên mạng lan truyền một clip về thanh niên “cứng” bị lực lượng CSGT truy đuổi vào đường làng rồi sau đó xảy ra cự cãi, xô xát. Trong clip, đối tượng vi phạm giao thông liên tục buông những lời thô tục và còn thách thức các chiến sĩ công an.

Theo xác nhận của Công an huyện Vĩnh Linh, đối tượng vi phạm là Đoàn Đại Phước (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh). Trước đó, vào ngày 3/3/2015, Phước điều khiển xe máy mang BKS 74L1-006.83 chở theo một người bạn, nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Khi các chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Phước không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy. Hai chiến sĩ CSGT Công an huyện Vĩnh Linh đã dùng xe môtô BKS 74A1-000.38 đuổi theo, khi đến Km8 (thôn Di Loan, xã Vĩnh Giang) thì xảy ra cự cãi, xô xát.

Nam thanh niên cự cãi với chiến sĩ CSGT (Ảnh cắt từ clip)
Nam thanh niên cự cãi với chiến sĩ CSGT (Ảnh cắt từ clip)

Ông Trần Hữu Sơn, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Linh, khẳng định, nam thanh niên trong clip lan truyền những ngày qua chính là Phước. Lúc thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Phước đã không chấp hành và còn quay đầu xe chạy vào đường làng. Trên người đối tượng nồng nặc mùi rượu, bia, còn xô xát, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Sơn cho biết thêm: đối tượng Phước có thể bị xử phạt 12,3 triệu đồng vì các lỗi: Điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm; người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không chấp hành hiệu lệnh của CSGT; điều khiển xe lạng lách… Bên cạnh đó, Phước còn bị xử phạt hình sự khoảng 5 đến 6 triệu đồng vì đã đánh CSGT.

Còn theo tường thuật của Phước, thanh niên này thừa nhận bản thân vi phạm luật giao thông nhưng Phước khai nhận rằng đã bị chiến sĩ CSGT đánh trước nên mới bức xúc và sinh ra cự cãi. Giải thích về điều này, ông Sơn cho rằng, Phước khai như vậy nhưng không có căn cứ để chứng minh.  

Đăng Đức