1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Pháp luật

Nam thanh niên bị tuyên 17 năm tù giam do quanh co chối tội

(Dân trí) - Chiều 6/3, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thọ (SN 1992, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 17 năm tù giam.

Thọ tại phiên xét xử
Thọ tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, ngày 7/6/2018, lực lượng Công an TP.Vĩnh Long phát hiện hai thanh niên Huỳnh Thanh Tùng (SN 1987) và Huỳnh Phú Trọng (SN 1995, cùng ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) có biểu hiện sử dụng ma túy nên mời về trụ sở làm việc. Đồng thời, tiến hành test nhanh hai đối tượng này đều dương tính với ma túy.

Qua làm việc, hai thanh niên khai mua ma túy của một người đang thuê trọ tại phường 4 (TP.Vĩnh Long) về sử dụng. Từ lời khai của hai đối tượng trên, lực lượng công an xác định người bán ma túy chính là Thọ nên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này và thu giữ nhiều túi nylon chứa ma túy với trọng lượng gần 39,8125g.

Quá trình điều tra, đối tượng Thọ khai nhận, ngày 6/6/2018, Thọ cùng bạn gái thuê ô tô đến đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM). Tại đây, Thọ đã mua ma túy với giá 20 triệu đồng của một thanh niên không rõ tên, nơi cư trú. Sau khi mua được ma túy, Thọ mang về Vĩnh Long và treo lên cây Lộc Vừng trước phòng trọ của mình đang ở. Sau đó, Thọ bán một phần ma túy cho Tùng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tuy nhiên, khi vụ án được chuyển lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền thì đối tượng Thọ phủ nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình cũng như những lời khai trước đó.

Cáo trạng cáo buộc, Thọ quanh co chối tội, đây được xem là tình tiết tăng nặng.

Tại tòa, Thọ vẫn một mực khẳng định mình vô tội và không rõ số ma túy được đựng trong hộp nhựa từ đâu mà có. Về việc có nhà nhưng lại thuê nhà trọ sống bên ngoài, Thọ cho rằng do có những lúc đi về khuya, đường vắng sợ bị… kẻ xấu chặn đường nên thuê nhà trọ ở TP. Vĩnh Long ở cho an toàn chứ không vì mục đích mua bán ma túy.

Trong vụ án này, HĐXX đã cho triệu tập các điều tra viên và người làm chứng để làm rõ một số tình tiết liên quan. HĐXX cho rằng, quá trình điều tra, viện kiểm sát và cơ quan điều tra đã thực hiện đúng thẩm quyền.

Tại tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào những lời khai của bị cáo tại Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP. Vĩnh Long) đã chứng minh cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

HĐXX nhận định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nên tuyên phạt bị cáo mức án tù nêu trên.

Quốc An