1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Nam thanh niên bị đâm chết giữa đường phố trong đêm khuya

Khánh Hồng

(Dân trí) - Ngày 14/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ án nam thanh niên nghi bị đâm tử vong trên đường phố giữa đêm khuya.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 13/1, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo tại ngã tư Võ Quý Huân - Nguyễn Duy Trinh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có một nam thanh niên bị thương tích vùng cổ, chảy nhiều máu nằm bất động giữa đường, nghi đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với công an phường Hòa Hải đến hiện trường kiểm tra cùng lực lượng y tế 115 thì xác định nạn nhân đã tử vong.

Nam thanh niên bị đâm chết giữa đường phố trong đêm khuya - 1

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là H.B.L. (sinh 1995, trú phường Hòa Hải), nghi phạm là N.T. (sinh 1990, trú tỉnh Quảng Nam).

Triển khai lực lượng truy bắt, trinh phát đã phát hiện, khống chế bắt giữ T. tại phòng trọ trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Hòa Hải) khi T. đang chuẩn bị thu dọn hành lý về quê.

Qua làm việc, T. thừa nhận mình là người dùng dao đâm chết H.B.L..

T. cho biết, vào khoảng 18h ngày 13/1, T. cùng nhóm bạn đến quán nhậu trên đường Lê Văn Hiến. Lúc này, tại quán nhậu có bạn của T. là Q. đi cùng H.B.L..

Do trước đó T. và Q. có gây gổ nhau trên tin nhắn Facebook nên khi vào quán, L. bất ngờ cầm ghế đói đánh T. thì được mọi người can ngăn. Sau đó, mọi người giải tán, T. được bạn chở về phòng trọ.

Lúc này, T. nhắn tin hẹn gặp Q. tại cầu Cổ Cò và mang theo một con dao Thái Lan bỏ trong túi quần đến chỗ hẹn nhưng Q. không tới.

T. đi bộ về phòng trọ thì bất ngờ L. và bạn L. xông vào đánh T.. T. che đầu ôm mặt đồng thời rút dao trong túi quần ra quơ chống trả, đâm trúng vào vùng vai cổ trái của L.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều ra, làm rõ.