1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mượn danh hộ nghèo để vay vốn ưu đãi

(Dân trí) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân xã Mường Hoong và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã trọng điểm khó khăn, bà Nguyễn Thị Lưu đã nhờ các hộ này đứng tên vay giúp hàng trăm triệu đồng.

Trong vai trò tổ trưởng tổ vay vốn ở làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, bà Lưu đã nhờ các hộ nghèo đứng tên vay giúp hàng trăm triệu đồng với lãi suất ưu đãi để sử dụng vào việc kinh doanh và cho vay lại hưởng phần lãi suất chênh lệch. Sự việc kéo dài nhiều năm nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum không phát hiện ra (?).

 

Mượn danh hộ nghèo để vay vốn ưu đãi - 1

Giấy nhận nợ và cam kết trả nợ của bà Nguyễn Thị Lưu

 

Chỉ khi sắp đến hạn thanh lý hợp đồng vay vốn và khi Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thành lập đoàn công tác gồm 10 người làm việc liên tục trong 13 ngày, từ ngày 20/6/2011- 3/7/2011, sự việc mới vỡ lở.

 

Tại buổi làm việc giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei và chính quyền địa phương với bà Lưu ngày 28/6/2011, bà Lưu thừa nhận trong các năm (từ năm 2008 - 2011) bà đã nhờ các hộ dân ở Làng Đung và Làng Mới (xã Mường Hoong) đứng tên vay giúp từ nguồn vốn cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei để làm ăn và đầu tư kinh doanh. Đồng thời bà Lưu cũng đã viết giấy nhận nợ và cam kết sẽ trả dứt điểm số tiền nợ gốc 202 triệu đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei trước ngày 28/7/2011. Tuy nhiên, đến đầu tháng 9/2011 bà Lưu mới thanh toán dứt điểm số nợ như đã cam kết.

 

Trao đổi với phóng viên Báo Kon Tum, ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei (vừa được điều về nhận nhiệm vụ đầu tháng 7/2011) cho biết: Mới đây, qua kiểm tra, rà soát sơ bộ tại một số địa phương trên địa bàn huyện, tình trạng chiếm dụng vốn hoặc nhờ các hộ gia đình chính sách giúp đứng tên vay vốn vẫn còn diễn ra ở một số địa bàn, không chỉ có bà Lưu mà còn có cả cán bộ xã, bộ đội Biên phòng và giáo viên. Ngân hàng đã và đang làm việc với các đối tượng này để thu hồi vốn.         

 

Theo quan điểm của ông Nguyễn Phúc Phận - Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei - vụ việc trên cần phải làm sáng tỏ bởi bà Lưu vay ké tiền vốn Nhà nước là trái pháp luật. Hơn nữa bà Lưu không phải là người gốc ở địa phương mà chỉ đến xã Mường Hoong để mua bán, vì sao lại có thể nhờ hàng chục hộ dân vay giúp vốn ưu đãi với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng trong nhiều năm mà Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và chính quyền địa phương không hay biết?

 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tìm biện pháp thu hồi vốn và tuyên truyền người dân nên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích để xóa đói, giảm nghèo một cách hiệu quả nhất.

 

Minh Quang