Một thành viên Hội đồng quản trị Than Đèo Nai - Cọc Sáu bị khởi tố
(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Thuấn, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Than Đèo Nai - Cọc Sáu, bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Thuấn, thành viên HĐQT công ty, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, ngày 1/7, Hội đồng quản trị Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu đã ban hành nghị quyết tạm thời đình chỉ tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Thuấn kể từ ngày 27/6. HĐQT cho biết sẽ có nghị quyết cụ thể sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.
Theo nguồn tin của phóng viên, ông Thuấn, nguyên cán bộ Công ty CP than Cọc Sáu, bị khởi tố do liên quan đến sai phạm tại Dự án thu hồi, chế biến đá cát kết của Công ty Cổ phần Thiên Nam tại bãi thải Đông Cao Sơn, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 27/5/2024, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05- Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản theo Điều 227 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến 31/1/2024, Công ty Thiên Nam đã khai thác hơn 1,8 triệu m3 đất đá thải mỏ tại bãi thải Đông Cao Sơn, trong đó có hơn 582.000m3 được bán trực tiếp cho các doanh nghiệp san lấp mặt bằng, không qua hệ thống nghiền của dự án.
Tuy nhiên, công ty chưa ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu với Công ty CP than Cọc Sáu, chưa báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) theo quy định, đồng thời sử dụng đất vượt ranh giới được thuê, xâm phạm vào khu vực quản lý của Công ty CP than Cọc Sáu.
Ngày 30/5/2024, toàn bộ hồ sơ và vật chứng đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra. Trước đó, UBND TP Cẩm Phả (cũ) đã yêu cầu tăng cường quản lý khoáng sản chưa khai thác, thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi khoáng sản đi kèm.
Dù dự án được đánh giá góp phần giảm chi phí bảo vệ môi trường và tận dụng đất đá thải phục vụ san lấp, nhưng quá trình thực hiện đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về khai thác tài nguyên, dẫn đến việc khởi tố hình sự.
Ông Nguyễn Văn Thuấn sinh năm 1970, trình độ Thạc sĩ Khai thác mỏ, công tác tại Công ty Than Cọc Sáu từ năm 1993 với vai trò kỹ thuật viên, sau đó giữ nhiều chức vụ, trong đó có Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu.
Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai đã sáp nhập vào giữa năm 2024, thành lập Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu.
Ngày 16/6, công ty chính thức niêm yết 61.935.202 cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã cổ phiếu TD6, với giá tham chiếu 11.700 đồng/cổ phiếu.
Thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến năm 2025, theo lộ trình, TKV sẽ tiến hành hợp nhất 2 mỏ lộ thiên Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai.
Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 26/6/2024, đã diễn ra hội nghị hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai và Công ty CP Than Cọc Sáu thành Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.