1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Một hộ dân bị nhiều người cùng xóm dỡ hàng rào, ùa vào chặt phá vườn cây

Đàm Quang

(Dân trí) - Chỉ trong 3 ngày, toàn bộ số tài sản là măng luồng, vườn dược liệu của một gia đình lão nông ở Hòa Bình bị nhiều người cùng xóm vào phá hủy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 200-300 triệu đồng.

Ngày 5/9, tại xóm Ba Lầm, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ việc nhiều người dân trong xóm tự ý phá dỡ hàng rào, ùa vào vườn rừng của gia đình ông Hà Quang Ặm chặt phá toàn bộ cây cối, hoa màu, vườn cây dược liệu (trà hoa vàng) và toàn bộ rừng cây măng luồng.

Một hộ dân bị nhiều người cùng xóm dỡ hàng rào, ùa vào chặt phá vườn cây - 1

Nhiều người dân tự ý phá hàng rào, xông vào khu vực gia đình ông Hà Quang Ặm sinh sống, sau đó có dấu hiệu hủy hoại tài sản trong vườn, rừng.

Tiếp theo, ngày 6 và 7/9, dù UBND xã Nuông Dăm đã yêu cầu người dân không được chặt phá, đồng thời Công an cũng vào cuộc điều tra nhưng những đối tượng trên vẫn tiếp tục có hành động chặt phá vườn, rừng cây của gia đình ông Ặm.

Chỉ trong 3 ngày (từ 5 - 7/9) toàn bộ số tài sản rừng măng luồng và vườn dược liệu của gia đình ông Hà Quang Ặm bị phá hủy hoàn toàn, ước tính tổng số tài sản bị hủy hoại thiệt hại tới 200 - 300 triệu đồng.

Một hộ dân bị nhiều người cùng xóm dỡ hàng rào, ùa vào chặt phá vườn cây - 2

Cả chục người dân cùng nhau phá hết cây hoa màu, dược liệu, rừng măng luồng của gia đình ông Ặm.

Sáng 13/9, trao đổi PV Dân trí, ông Lê Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp đất đai.

Theo ông Hùng, đây là vụ việc có dấu hiệu phức tạp, liên quan đến nhiều người, lãnh đạo UBND huyện đã vào tận xóm Ba Lầm nắm bắt tình hình. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Nuông Dăm phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện Kim Bôi giải quyết dứt điểm về tranh chấp đất đai.

Một hộ dân bị nhiều người cùng xóm dỡ hàng rào, ùa vào chặt phá vườn cây - 3

Khi lực lượng chức năng có mặt, nhiều người vẫn cố tình chặt phá rừng cây, bất chấp sự can ngăn.

Về tài sản của gia đình ông Ặm bị chặt phá, UBND huyện Kim Bôi đã giao cho Công an huyện khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại, điều tra xem xét.

"Nếu có dấu hiệu của việc hủy hoại tài sản thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng ở huyện Kim Bôi đang tích cực vào cuộc để giải quyết vụ việc", Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi nói.