1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Một án chung thân và 66 năm tù cho 9 bị cáo phạm tội giết người

(Dân trí) - Sau 4 ngày xét xử, ngày 27/10 TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên 1 án chung thân và 66 năm tù giam đối với 9 bị cáo liên quan đến vụ án giết người vào rạng sáng ngày 18/7/2016 tại TP. Tuy Hòa.

9 bị cáo liên quan đến vụ án giết người vào rạng sáng ngày 18/7/2016 tại TP. Tuy Hòa
9 bị cáo liên quan đến vụ án giết người vào rạng sáng ngày 18/7/2016 tại TP. Tuy Hòa

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 18/7/2016 tại Trung tâm da liễu tỉnh Phú Yên, các bị cáo Lê Thanh Tâm, Trần Duy Luân, Trịnh Phúc Nguyên, Nguyễn Tuấn Dũng, Đào Bá Thành, Nguyễn Anh Tuấn cùng nhau bàn bạc và mang theo 4 cây mã tấu đi đánh nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại quán H2 trước số nhà 316 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Tuy Hòa.

Tâm, Luân, Nguyên, Dũng mỗi người cầm một cây mã tấu. Thành điều khiển xe mô tô chở Tâm, Luân. Tuấn chở Nguyên, Dũng. Khi vừa đến quán, lúc này có 6 người đang ngồi trên bàn nhậu, thấy có người cầm mã tấu nên cả nhóm bỏ chạy, riêng Lê Minh Trường trú phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu bỏ chạy không kịp nên bị đối tượng Lê Thanh Tâm chém 1 nhát vào cổ làm anh Trường tử vong tại chỗ. Luân cầm mã tấu rượt chém Đức vào vùng vai gây thương tích 2%.

Sau khi gây án, nhóm của Tâm đã bàn bạc việc bỏ trốn và thống nhất nội dung khai báo nếu bị phát hiện. Sau đó, bị cáo Nguyên đưa tiền cho Tâm, Luân bỏ trốn vào TP.HCM. Ba bị cáo Mẫn, Vũ và Đôn biết Tâm và những người khác phạm tội giết người nhưng không tố giác.

Xét tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt: Lê Thanh Tâm, tù chung thân; Trần Duy Luân, 21 năm tù giam; Trịnh Phúc Nguyên, 13 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Tuấn Dũng, 11 năm tù giam; Nguyễn Anh Tuấn, 10 năm tù giam; Đào Bá Thành, 9 năm tù giam; Lê Văn Mẫn, 9 tháng tù giam; Cao Huy Vũ, 6 tháng tù giam và Phan Lê Qúy Đôn, 3 tháng tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 200 triệu đồng.

Trung Thi