Mở lại phiên tòa cựu sinh viên kiện ĐH Kinh tế quốc dân đòi 44 tỷ đồng

Thế Kha

(Dân trí) - Dự kiến, phiên tòa xử vụ ông Dương Thế Hảo (66 tuổi) khởi kiện yêu cầu Trường Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường 44 tỷ đồng vì giữ bằng cử nhân và nhiều giấy tờ quan trọng được mở lại vào ngày 6/6.

Thẩm phán Phan Thanh Hà, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), vừa ra thông báo mở lại phiên tòa vụ ông Dương Thế Hảo (66 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) khởi kiện, yêu cầu Trường Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường số tiền lớn do giữ bằng cử nhân và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng suốt thời gian dài.

Thông báo của tòa cho biết, người đại diện pháp luật của nhà trường là ông Phạm Hồng Chương, hiệu trưởng. Phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở lại vào sáng 6/6 tới.

Mở lại phiên tòa cựu sinh viên kiện ĐH Kinh tế quốc dân đòi 44 tỷ đồng - 1

Ông Dương Thế Hảo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/5 vừa qua (Ảnh: Phùng Minh).

Trước đó (6/5), TAND quận Hai Bà Trưng quyết định tạm dừng phiên tòa sơ thẩm vì cho rằng đơn khởi kiện ban đầu của ông Hảo và trình bày tại phiên tòa có nhiều điểm khác biệt cần có thời gian làm rõ.

Số tiền nêu ra trong đơn khởi kiện lúc đầu trên 36 tỷ đồng nhưng tại phiên tòa ông Hảo điều chỉnh tăng lên gần 44 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đề nghị ông Hảo cung cấp bảng đánh giá chi tiết, làm rõ căn cứ của từng khoản tiền đề nghị bồi thường để tòa án có cơ sở đánh giá đầy đủ, chặt chẽ.

Tại phiên tòa, ông Hảo khẳng định bị Trường Đại học Kinh tế quốc dân giữ bằng tốt nghiệp suốt 25 năm, hồ sơ cá nhân bị giữ trong 30 năm, hộ khẩu cá nhân bị giữ 15 năm.

Khi nhập học, ông Hảo nói đã nộp hồ sơ, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, địa chỉ tạm trú cũng được chuyển về trường. Song do không lấy được bằng tốt nghiệp nên toàn bộ hồ sơ gốc của ông bị giữ lại.

Mở lại phiên tòa cựu sinh viên kiện ĐH Kinh tế quốc dân đòi 44 tỷ đồng - 2

Đại học Kinh tế quốc dân (Ảnh: Thế Kha).

Thiếu bằng đại học, cuộc sống cá nhân của ông bị đảo lộn, không thể đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, không thể làm giấy khai sinh cho con tại Hà Nội. Hai con ông Hảo không được theo học trường công ở Hà Nội dẫn đến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mãi tới năm 2019, ông Hảo mới nhận được bằng tốt nghiệp đại học, sau khi khởi kiện ra tòa và trải qua 5 phiên hòa giải.

Ông tiếp tục khởi kiện lần 2, đề nghị điều chỉnh năm tốt nghiệp đại học thành năm 1989 và yêu cầu nhà trường bồi thường những tổn thất về thu nhập, tinh thần, cơ hội nghề nghiệp, quyền công dân.

"Tôi tốt nghiệp năm 1989 nhưng bằng tốt nghiệp do trường cấp năm 2019 lại ghi thời điểm tốt nghiệp là năm 1994, là không đúng", ông Hảo nói.

Số tiền đề nghị bồi thường gần 44 tỷ đồng được ông Hảo thống kê từ các tổn thất, thiệt hại về vật chất, tinh thần trong suốt thời gian dài mà gia đình ông phải gánh chịu.