1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Mẹ đẻ “đóng kịch” chiếm đoạt tiền của con gái

(Dân trí) – Do lỡ chót dại đem hết tiền của cô con gái gửi cho mình để “nướng”hết vào lô đề, người mẹ đã tự trói tay chân mình vào cột nhà rồi hô hoán có cướp đột nhập nhà lấy tiền và vàng.

Chiều 26/6, Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đã có quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Thơm (49 tuổi, ngụ ở thôn Phú Hữu, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép của người khác.

Trước đó, rạng sáng 22/8/2012, bà Thơm hô hoán kêu cứu là có kẻ trộm vào nhà. Khi mọi người chạy tới thì thấy bà bị trói tay chân vào cột nhà. Bà nói kẻ trộm đã cướp hết tiền và vàng đi rồi. Số tiền 18 triệu đồng và 6 chỉ vàng do chị Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, ở cùng thôn) nhờ mẹ cất giữ hộ.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Sơn Hòa đã vào cuộc điều tra. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định thủ phạm không ngoài ai khác chính là bà Thơm mẹ ruột của chị Hà.

Tại cơ quan chức năng, bà Thơm đã thừa nhận việc dùng dây tự trói mình, tạo hiện trường giả để chiếm đoạt tiền của con gái vì lỡ nướng hết vào lô đề và cờ bạc.

                                                                                            D.Công