1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Mâu thuẫn trong quan karaoke, nam thanh bị sát hại

(Dân trí) - Ngày 29/4, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt các cáo cùng ngụ ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Đinh là Nguyễn Hữu Tấn (24 tuổi) 20 năm tù, Trần Thanh Thắng và Nguyễn Vỹ (22 tuổi) mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, HĐXX còn bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 16/11/2013, từ chỗ giành nhau phòng hát karaoke nên giữa nhóm của Nguyễn Hữu Tấn xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác (ở xã Cát Lâm, huyện Phù Cát).

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Thắng đã rủ Tấn cùng Vỹ chuẩn bị hung khí lên xe máy đi tìm nhóm thanh niên kia trả thù.

Tại tòa, các bị cáo cúi đầu nhận tội nhưng đã quá muộn.
Tại tòa, các bị cáo cúi đầu nhận tội nhưng đã quá muộn.

Khi đến đoạn đường bê tông trước nhà ông Nguyễn Văn Sáu (ở cùng thôn), Tấn thấy Nguyễn Văn Tập (19 tuổi, quê ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát) đang điều khiển xe máy đến.

Cho rằng, Tập là nhóm thanh niên ở xã Cát Lâm gặp ở quán karaok, Tấn liền dùng một khúc gỗ đánh mạnh vào vùng đầu, trúng thái dương phải của Tập. Hậu quả, Tập bị thương nặng tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Doãn Công