1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Yên Bái:

Mâu thuẫn tán gái làng, mang dao kiếm truy sát 1 người tử vong

(Dân trí) - Đi tán gái làng bị nhóm thanh niên xã Đông An - Văn Yên (Yên Bái) hằn học dọa dẫm, Đặng Văn Bang (SN 1993) ngầm tìm cách trả thù. Một lần thấy nhóm thanh niên sang xã mình, Bang gọi đồng đảng mang hung khí chặn đường đánh khiến 1 người tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Đặng Văn Bang (SN 1993), Đặng Văn Thăm (SN 1995), Đặng Văn Tích (SN 1988), Đặng Văn Dũng (SN 1995), Chu Văn Tiến (SN 1993), Hoàng Văn Quân (SN 1994), Bàn Văn Đói (SN 1991), Lý Văn Bình (SN 1988) cùng  trú tại xã Tân Hợp - Văn Yên và Đặng Văn Phương (SN 1993), trú tại xã Lang Thíp - Văn Yên (Yên Bái) về hành vi Giết người.

Sự việc được phát hiện vào tối 19/3, người dân làng Còng - Tân Hợp - Văn Yên phát hiện một thanh niên bê bết máu với nhiều thương tích bên bờ suối. Nạn nhân được xác định là Triệu Văn Khuê (SN 1995), trú tại thôn Khe Cạn - Đông An. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Khuê tử vong sau đó.

Cơ quan Công an huyện Văn Yên đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn của đối tượng Đặng Văn Bang. Do Bang thường xuyên sang nhà bạn gái tại xã Đông An chơi nên bị nhóm thanh niên xã Đông An gây sự, dọa dẫm. Nuôi hận thù trong lòng, Bang tìm cách trả thù.

Tối 19/3, Bang phát hiện một nhóm thanh niên xã Đông An sang thôn Làng Còng xã Tân Hợp. Lập tức, Bang gọi nhóm thanh niên làng là đồng đảng của mình chuẩn bị hung khí chặn đánh. Khi nhóm thanh niên xã Đông An vừa đi xe máy đến khu vực bờ suối thì bất nhờ bị nhóm của Bang xông ra đâm chém túi bụi.

Quá hoảng sợ, nhóm thanh niên bỏ chạy toán loạn. Riêng anh Khuê bị một nhát chém ngã xuống ven suối. Do vết thương quá nặng và mất máu, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Bang cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã nhanh chóng bị bắt ngay sau đó.

Anh Thế