Mâu thuẫn đất trồng cây cao su, 4 anh em ruột cùng lĩnh án tù ở Tây Ninh
(Dân trí) - Từ mâu thuẫn trong việc mua bán đất trồng cây cao su, 4 anh em ruột cùng một người khác mang dao, rựa đến vườn ở xã Tân Thành (Tây Ninh) chém 2 người bị thương.
Ngày 8/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo Lê Đức Thắng, Lê Đức Tài, Lê Đức Toàn, Lê Đức Tùng (anh em ruột, cùng ngụ xã Tân Thành) và Nguyễn Chí Công (ngụ xã Tân Phú) về các tội Giết người, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.
HĐXX tuyên phạt Lê Đức Thắng 10 năm tù, Nguyễn Chí Công 8 năm tù, Lê Đức Tài 7 năm tù và Lê Đức Toàn 6 năm tù cùng về tội Giết người. Ngoài ra, mỗi bị cáo bị phạt thêm 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Riêng Lê Đức Tùng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Các bị cáo tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Công Bình).
Theo cáo trạng, năm 2019, Thắng mua 4,5ha đất trồng cao su tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành (Tây Ninh) của ông N.V.L. với giá 2,7 tỷ đồng. Năm 2020, Thắng tiếp tục mua 5,9ha với giá 3,3 tỷ đồng.
Do diện tích đất là rừng phòng hộ, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hai bên chỉ lập giấy sang nhượng viết tay. Trong 4,5ha đất có 2ha thuộc diện phải thu hồi.
Ngày 16/5/2025, Thắng định cưa thanh lý cây cao su để trả đất, nhưng bị ông L. ngăn cản với lý do Thắng còn nợ tiền mua đất. Sau đó, ông L. thuê người đến tháo gỡ các dụng cụ phục vụ việc khai thác mủ cao su.
Khoảng 6h30 ngày 17/5/2025, nghi ngờ ông L. tiếp tục thuê người vào vườn, Thắng rủ các em ruột là Tài, Toàn, Công mang dao, rựa và nhiều đoạn cây gỗ đến đây.
Tại vườn, nhóm của Thắng xảy ra mâu thuẫn với 2 người làm thuê của ông L. và lao vào xô xát. Vụ việc khiến 2 người làm thuê bị thương, phải nhập viện cấp cứu với thương tích 7%.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định 3 con dao được sử dụng trong vụ án thuộc danh mục dao có tính sát thương cao. Cơ quan điều tra thu giữ 3 dao, 3 đoạn cây gỗ cùng nhiều vật chứng khác.







