1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Mất mạng vì mượn điện thoại không trả mà còn hăm doạ

(Dân trí) - Chỉ vì nạn nhân mượn chiếc điện thoại di động không trả và còn bị hăm doạ, Tâm đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23/11, TAND tỉnh Lâm Đồng tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa xét xử sơ thẩm vụ án giết người vì không trả điện thoại.

Theo kết quả điều tra, ngày 23/5/2018 mặc dù vừa quen nhau nhưng Nguyễn Thành Tâm (17 tuổi, hộ khẩu tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tạm trú và làm thuê tại TP Đà Lạt) đã cho Hoàng Văn Nam (22 tuổi, trú tại thị trấngười"n Nam Ban, huyện Lâm Hà) mượn chiếc điện thoại di động hiệu OPPO để chơi game, hẹn ngày hôm sau sẽ trả.

Do phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên nên bị cáo Tâm chỉ bị xử phạt 12 năm tù giam cho hành vi Giết người
Do phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên nên bị cáo Tâm chỉ bị xử phạt 12 năm tù giam cho hành vi "Giết người"

Hôm sau Nam không trả điện thoại mà nói đã đưa đi cầm cố khiến 2 người nảy sinh mâu thuẫn. Tâm nhiều lần gọi điện đòi chiếc điện thoại thì đều được Nam hứa hẹn và hăm dọa.

Ngày 4/6, Tâm rủ 1 người bạn tên Thái đi xe máy từ Đà Lạt về thị trấn Nam Ban, vào nhà tìm Nam nhưng Nam không có nhà.

Tâm đề nghị bố mẹ Nam bồi thường chiếc điện thoại mà Nam đã mượn của Tâm nhưng không được bố mẹ Nam chấp nhận.

Tức giận, tâm vào chợ tìm mua con dao bầu giấu trong người và vào nhà 1 người bạn ở Nam Ban chơi. Khoảng 20h cùng ngày, Nam gọi điện hẹn Tâm ra quán trà sữa ở gần chợ nói chuyện.

Tại đây giữa Nam và Tâm tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Nam đi ra ngoài, Tâm đi theo sau, 2 người cãi nhau và Tâm đã rút con dao đâm Nam 4 nhát vào bụng.

Nam bỏ chạy được vài bước thì té xuống mương cạn bên đường và bị Tâm đâm thêm 1 nhát nữa.

Sau khi gây án, Tâm mang theo dao bỏ về phòng trọ trên đường Hoàng Diệu, Phường 5 (TP Đà Lạt) và đến 22h thì bị bắt giữ.

Nam được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì trụy tim mạch cấp, tổn thương gan, thận, ruột.

Tại phiên tòa, Tâm đã thành khẩn khai báo, đại diện gia đình nạn nhân đã xin tòa giảm án cho Tâm vì khi gây án Tâm chưa đủ tuổi thành niên, nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tâm 12 năm tù giam. Đồng thời, buộc phải bồi thường cho gia đình Nam 103 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Mặc dù đi cùng Tâm nhưng Thái không biết Tâm mua dao, dấu dao trong người để đâm Nam nên Thái không bị xử lý.

N. Hà