1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Thủ đoạn của các đối tượng được cơ quan chức năng xác định là giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để làm quen, mồi chài, lừa phỉnh những người nhẹ dạ, cả tin đang có nhu cầu xin việc làm để chiếm đoạt tài sản của họ.

Ngày 12/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Công Trung (SN 1978, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và tiếp tục truy bắt Phạm Thị Phượng (SN 1974, ở xã Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Công Trung bị bắt
Đối tượng Trần Công Trung bị bắt

Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra, Trần Công Trung là lao động tự do, hành nghề lái xe ôm tại Hà Nội. Trong quá trình hành nghề, Trung quen biết với Phạm Thị Phượng, là lao động tự do tại Hà Nội. 2 đối tượng này đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người.

Thủ đoạn của các đối tượng này được cơ quan công an xác định là giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để làm quen, mồi chài, lừa phỉnh những người nhẹ dạ, cả tin đang có nhu cầu xin việc làm để chiếm đoạt tài sản của họ. Điển hình là vào khoảng tháng 7/2013, Trung và Phượng đã hứa xin việc làm cho 2 người ở huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) vào làm tại các cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt số tiền 1,195 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, các đối tượng này không những không xin được việc làm cho các bị hại, cũng không trả tiền cho họ.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Duy Tuyên